Bộ Tài chính Mỹ bác bỏ những thiệt hại do tấn công mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 21/12 cho biết một chiến dịch tấn công mạng mới đây nhằm vào các cơ quan Mỹ đã ảnh hưởng đến những hệ thống dữ liệu thông thường của Bộ Tài chính song bộ này chưa nhận thấy bất cứ thiệt hại nào.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNBC về cuộc tấn công mạng quy mô lớn nói trên, ông Steven Mnuchin nêu rõ: “Chúng tôi chưa nhận thấy bất cứ sự xâm nhập nào vào hệ thống mật của chúng tôi. Một số hoạt động truy cập đã được tiến hành đối với các hệ thống thông thường”.

Bộ trưởng Mnuchin nhấn mạnh: “Tôi sẽ nói rằng tin tốt là chưa có thiệt hại nào cũng như chúng tôi chưa nhận thấy bất cứ lượng thông tin lớn nào bị can thiệp”. 

Theo hãng tin Reuters, các tin tặc đã theo dõi lưu lượng thư điện tử nội bộ tại Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Cơ quan An ninh Mỹ bị chỉ trích trong vụ tấn công mạng chính phủ
Cơ quan An ninh Mỹ bị chỉ trích trong vụ tấn công mạng chính phủ

Tại một bữa tiệc ngày 26/2 dành cho các nhân vật trong lĩnh vực an ninh công nghệ ở Khách sạn St. Regis tại San Francisco, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA)-Tướng Paul Nakasone đề cập cơ quan này “hiểu về kẻ địch nhiều hơn cả chính chúng hiểu về bản thân”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN