Bộ Nội vụ Tunisia xác nhận âm mưu đe dọa Tổng thống K.Saied

Ngày 24/6, Bộ Nội vụ Tunisia xác nhận thông tin rằng Tổng thống Kais Saied vừa đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sự an toàn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Tunisia Kais Saied phát biểu trong cuộc họp nội các ở thủ đô Tunis, ngày 13/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia cho biết có các yếu tố "bên trong và bên ngoài" liên quan đến âm mưu nhắm vào Tổng thống Saied.

Cũng theo người phát ngôn trên, bộ trên đã chặn đứng một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng cảnh sát trong đêm 23/6. Người phát ngôn này nêu rõ: "Những kẻ cực đoan nhắm mục tiêu vào cảnh sát ở thủ đô đã bị bắt giữ và có 2 nhân viên an ninh bị thương".

Phan An (TTXVN)
Ủy ban Quân sự chung 5+5 của Libya sẽ họp tại Tunisia vào tuần tới
Ủy ban Quân sự chung 5+5 của Libya sẽ họp tại Tunisia vào tuần tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Ủy ban Quân sự chung 5+5 (JMC) của Libya dự kiến sẽ họp trong hai ngày 7-8/6 tới tại thủ đô Tunis của Tunisia dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), Pháp và Cơ quan Tình báo châu Phi (Africa Intelligence -AI) - tổ chức cung cấp thông tin tình báo mở, độc lập được thành lập để tăng cường an ninh và phát triển ở châu Phi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN