Bỏ ngoài tai cảnh báo của Nga, Australia lại không kích ở Syria

Mặc cho Nga cứng rắn cảnh báo sẽ bắn hạ máy bay của liên minh ở Syria, Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/6 thông báo dỡ bỏ lệnh ngưng triển khai không kích tại quốc gia Trung Đông này.

Khói bốc lên từ xung đột tại tỉnh Raqqa (Syria).

Trước đó, ngày 18/6, hai máy bay F/A-18E Super Hornet của Mỹ đã bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của Syria đang dội bom xuống các mục tiêu khủng bố ở gần thị trấn Ja’Din, phía Nam thành phố Tabqah, tỉnh Raqqa.

Sau đó một ngày, Nga có phản ứng giận dữ và đưa ra lời cảnh báo “bất kỳ vật thể bay nào bao gồm máy bay và thiết bị bay không người lái của liên minh quốc tế mà bị phát hiện tại phía Đông sông Euphrates đều trở thành mục tiêu của hệ thống phòng không Nga”.

Nga cũng tuyên bố sẽ dừng mọi hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ Bản ghi nhớ chung về ngăn chặn đụng độ trên bầu trời Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng hành động phía liên quân “cố ý vi phạm các điều khoản trong bản ghi nhớ chung về ngăn chặn đụng độ và an toàn hàng không trên bầu trời Syria được ký kết ngày 20/10/2015”.

Theo Đài phát thanh Sputnik, ngay sau cảnh báo trên, Australia – một trong những quốc gia thuộc liên minh chống IS – đã áp đặt lệnh ngừng không kích tại Syria. Tuy nhiên, thời gian áp dụng mới chỉ diễn ra 2 ngày, lệnh ngưng không kích đã bị dỡ bỏ.


Báo The Australian dẫn lời của người phát ngôn thuộc Bộ Quốc phòng Australia đưa tin việc tạm ngưng hoạt động là “một phương pháp phòng ngừa cho phép liên quân ước tính rủi ro hoạt động. Sau đó "lệnh cấm đã bị dỡ bỏ”.

Từ tháng 9/2014, liên minh quốc tế, bao gồm hơn 60 quốc gia phương Tây và Vịnh Arab, quyết định tham chiến, dội bom xuống các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria  mà không hề được sự đồng thuận từ chính quyền Damascus.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Xuất hiện chi tiết mới về vụ Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của không quân Syria
Xuất hiện chi tiết mới về vụ Mỹ bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của không quân Syria

Kênh truyền hình CNN của Mỹ vừa nắm được những chi tiết mới trong vụ chạm trán trên không hiếm gặp giữa chiến đấu cơ Su-22 (Sukhoi Su-17) của quân đội Syria và hai chiếc F/A-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ trên bầu trời Syria hôm 18/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN