Bồ Đào Nha mở cửa trở lại cho du khách Anh

Bồ Đào Nha sẽ cho phép du khách từ Anh nhập cảnh nước này từ ngày 17/5. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN

Cho đến nay, Liên minh châu Âu (EU) vẫn cấm đi lại không cần thiết đối với các nước ở ngoài khối, do đó, quyết định trên của Bồ Đào Nha được coi là một ngoại lệ.

Trong thông báo ngày 14/5, giới chức Bồ Đào Nha cho biết du khách đến từ Anh sẽ phải trình xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước khi nhập cảnh. Nhà chức trách Bồ Đào Nha khẳng định nước này đủ năng lực xét nghiệm các du khách và lưu lượng đi lại bằng đường hàng không giữa Bồ Đào Nha và Anh sẽ tăng lên.

Trước đó một tuần, Anh cũng đã đưa Bồ Đào Nha vào danh sách "xanh" các điểm đến quốc tế, cho phép người dân nước này đến Bồ Đào Nha từ ngày 17/5 mà không cần cách ly khi trở về. Theo các quy định mới của Anh, công dân đến từ Bồ Đào Nha chỉ cần làm xét nghiệm ngay khi trở về nước.

Ngày 3/5, Ủy ban châu Âu đã đề xuất nới lỏng các hạn chế đi lại ngoài EU cho những người đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 hoặc đến từ những nước có ca nhiễm thấp. Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ thảo luận về đề xuất trên trong ngày 17/5.

* Cùng ngày, Đại sứ Hà Lan tại Tây Ban Nha Jan Versteeg cho biết du khách nước này đến quần đảo Balearic và Canary của Tây Ban Nha sẽ không phải làm xét nghiệm COVID-19 khi về nước.

Theo Đại sứ Versteeg, Hà Lan đang cập nhật danh sách các điểm đến được coi là an toàn. Trong 14 ngày qua, cứ 100.000 người dân trên quần đảo Balearic chỉ có 52 người nhiễm virus SARS-CoV-2, con số này tại quần đảo Canary là 86 người, thấp hơn nhiều so với mức 166 ca trên toàn Tây Ban Nha.

Theo kế hoạch, trong ngày 15/5, Chính phủ Hà Lan cũng sẽ xem xét lại danh sách khuyến cáo đi lại.

* Trong bối cảnh dịch bệnh giảm dần, cũng trong ngày 14/5, Slovakia đã dỡ bỏ lệnh tình trạng tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, Thủ tướng Eduard Heger khẳng định cuộc chiến với dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, do đó, người dân cần tiếp tục cảnh giác. Ông nhấn mạnh vaccine vẫn là công cụ quan trọng để đưa thế giới vượt qua đại dịch COVID-19.

Ngọc Hà (TTXVN)
Trung Quốc hủy 487 chuyến bay quốc tế để phòng dịch COVID-19
Trung Quốc hủy 487 chuyến bay quốc tế để phòng dịch COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp tại nhiều nước, ngày 14/5, giới chức hàng không Trung Quốc cho biết nước này đã hủy 487 chuyến bay đi và đến nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN