Bồ Đào Nha bắt đầu bầu cử quốc hội

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng ngày 4/10 và kết quả sơ bộ dự kiến được công bố 12 giờ đồng hồ sau đó.


Thủ tướng Pedro Passos Coelho bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Lisbon. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 4/10, các cử tri Bồ Đào Nha đã bắt đầu đi bỏ phiếu để lựa chọn giữa liên minh trung hữu đang chèo lái đất nước bằng gói cứu trợ khắc nghiệt với Đảng Xã hội, vốn cam kết nới lỏng các biện pháp cải cách.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng (giờ địa phương - 07h00 GMT), và kết quả sơ bộ dự kiến được công bố 12 giờ đồng hồ sau đó.


Theo kết quả thăm dò dư luận, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Pedro Passos Coelho giành được sự ủng hộ của 37,5% người dân, trong khi Đảng Xã hội đối lập do cựu Thị trưởng Lisbon Antonio Costa lãnh đạo giành được 32,5%.
TN (theo AFP)
Bồ Đào Nha: Chịu sinh con, nhận ngay 5.000 euro
Bồ Đào Nha: Chịu sinh con, nhận ngay 5.000 euro

Để thúc đẩy tỉ lệ sinh đang giảm sút nhanh chóng, chính quyền thành phố Alcoutim (Bồ Đào Nha) đã nghĩ ra chính sách khuyến sinh 5.000 euro/mỗi đứa trẻ được sinh ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN