Biểu tình lớn ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tại Rotterdam

Tối 11/3, biểu tình đã nổ ra bên ngoài lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan, trong bối cảnh hai nước đang căng thẳng sau khi nhà chức trách Hà Lan cấm các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ thăm nước này.

Người Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà Lan biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Rotterdam, phản đối việc chính quyền Amsterdam không cho phép Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bay tới thành phố này ngày 11/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 1.000 người vẫy cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã tập trung trên con đường dẫn tới tòa lãnh sự. Cảnh sát hiện diện khá dày đặc và đám đông chủ yếu biểu tình ôn hòa, tuy nhiên cũng gây ách tắc giao thông tại thành phố cảng của Hà Lan.

Có khoảng 400.000 người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Hà Lan. Ankara đang cố gắng thu hút lá phiếu của người xa xứ tại châu Âu trước thềm cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/4 để trao quyền lực hành pháp cho tổng thống.

TTXVN/Tin Tức
Cảnh sát Hà Lan bất ngờ bắt giữ Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ
Cảnh sát Hà Lan bất ngờ bắt giữ Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Các chính sách xã hội và gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN