Biểu tình chống Chính phủ Sudan diễn biến phức tạp

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 8/4, các cuộc biểu tình chống Chính phủ Sudan tiếp tục diễn biến phức tạp, khi hàng nghìn người biểu tình tập trung trước trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum trong ngày thứ 3 liên tiếp để kêu gọi quân đội đứng về phía người biểu tình.

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Sudan ở Khartoum ngày 8/4/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Hàng chục người thiệt mạng

Bộ trưởng Nội vụ Sudan Bushara Juma cho biết, đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong các đợt biểu tình chống chính phủ diễn ra cuối tuần qua tại bang Khartoum và khu vực Darfur.

Bên cạnh đó, đụng độ cũng khiến 15 dân thường và 42 cảnh sát bị thương, khi lực lượng an ninh Sudan tìm cách giải tán đoàn người biểu tình. Riêng tại bang Khartoum, 23 cuộc biểu tình đã được tổ chức trong ngày 6/4, cùng nhiều cuộc tuần hành diễn ra ở một số thành phố và thị trấn khác trên toàn quốc.

Giới chức Sudan khẳng định, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kể từ tháng 12 năm ngoái đến nay là 38 người, song Tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW) cho rằng con số thực tế lên tới 51 người.

Theo Bộ Nội vụ Sudan, đã có 7 người thiệt mạng và hơn 2.400 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình tại nước này hồi cuối tuần qua.

Trong một diễn biến liên quan, người biểu tình Sudan ngày 8/4 đã lên tiếng kêu gọi quân đội tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp nhằm thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Hàng chục nghìn người tụ tập trước trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum để kêu gọi quân đội đứng về phía người biểu tình và hối thúc Tổng thống Omar al-Bashir nhanh chóng từ chức.

Ông Omar el-Digeir, thành viên cấp cao "Liên minh vì thay đổi và tự do" dẫn đầu phong trào biểu tình tại Sudan, cho biết liên minh này kêu gọi các lực lượng vũ trang Sudan đối thoại trực tiếp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính phủ một cách hòa bình.

Theo ông Digeir, các nhóm biểu tình cũng đã thành lập một hội đồng để đàm phán với lực lượng an ninh Sudan và cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển tiếp chính phủ phản ánh đúng nguyện vọng của người dân. Phong trào này tái khẳng định mong muốn người đứng đầu chính quyền (tức Tổng thống Bashir) phải ngay lập tức từ chức.

Một số nguồn tin giấu tên cho biết, Tổng thống Bashir hiện đang đứng trước áp lực rất lớn và thậm chí chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân đội nước này đưa ra các động thái chính thức. Kể từ khi biểu tình chống chính phủ bùng phát, quân đội nước này không hề can thiệp vào các hoạt động trấn áp, do cơ quan tình báo quốc gia và cảnh sát chống bạo động dẫn đầu.

Các cuộc biểu tình tại Sudan xảy ra kể từ ngày 19/12/2018, khi người dân phản đối chính phủ tăng gấp 3 lần giá bánh mì, đồng thời bày tỏ sự bất bình với những chính sách kinh tế yếu kém của chính quyền khiến các điều kiện sống của người dân khó khăn hơn.

Tổng thống Bashir, 75 tuổi, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính do những người Hồi giáo hậu thuẫn năm 1989. Bất chấp sự phản đối của người dân, Tổng thống Bashir từng tuyên bố không từ chức và khẳng định cách thức duy nhất để thay đổi chính phủ là thông qua bầu cử.

Quân đội Sudan khẳng định không để đất nước rơi vào hỗn loạn

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung tại thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 8/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tập trung ở bên ngoài trụ sở của Bộ Quốc phòng Sudan ở thủ đô Khartoum,  Bộ trưởng Quốc phòng Awad Ibnouf  khẳng định: Các lực lượng vũ trang Sudan sẽ không để đất nước “rơi vào tình trạng hỗn loạn”.

 Hãng thông tấn chính thức SUNA dẫn phát biểu của ông Ibnouf tại một cuộc họp cho biết các lực lượng vũ trang Sudan hiểu rõ nguyên nhân của các cuộc biểu tình và không phản đối những yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, song sẽ không cho phép để đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres cùng ngày 8/4 lên tiếng kêu gọi tất cả các bên liên quan tại Sudan kiềm chế, trong bối cảnh cuộc biểu tình gây sức ép buộc Tổng thống Sudan Omar al-Bashir từ chức đang diễn biến phức tạp.

Người phát ngôn của TTK LHQ khẳng định, ông Guterres đang theo dõi sát sao tình hình biểu tình tại Sudan, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tại nước này kiềm chế tối đa và tránh xảy ra bạo lực. Ông Guterres cũng kêu gọi tôn trọng đầy đủ nhân quyền, bao gồm quyền được tự do hội họp, tự do ngôn luận và phóng thích những người biểu tình bị giam giữ. Ngoài ra, TTK LHQ cũng kêu gọi Chính phủ Sudan xây dựng môi trường thuận lợi để giải quyết cuộc khủng hoảng và thúc đẩy một cuộc đối thoại toàn diện. Ông Guterres khẳng định LHQ sẵn sàng ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào mà người dân Sudan chấp thuận nhằm giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng hiện nay.

Việt Khoa (TTXVN)
Lợi nhuận dầu mỏ là tác nhân thổi bùng cuộc nội chiến ở Nam Sudan?
Lợi nhuận dầu mỏ là tác nhân thổi bùng cuộc nội chiến ở Nam Sudan?

Tháng 2/2019, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) công bố một báo cáo chỉ ra nguyên nhân thổi bùng cuộc chiến tại Nam Sudan: đó chính là ngành công nghiệp dầu mỏ đóng góp 60% tổng sản phẩm quốc nội GDP.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN