Bị thương do gặp áo giáp “rởm”

Một phát thanh viên Israel đã bị thương và phải đưa đến bệnh viện sau khi trải qua cuộc kiểm nghiệm hiệu quả của sản phẩm quảng cáo áo giáp chống dao trên sóng truyền hình. (xem video).



Trong nhiều tháng trở lại đây, người dân Israel đang phải hứng chịu làn sóng tấn công bằng dao từ phía sau lưng. Nhằm giúp tuyên truyền cách mọi người có thể tự bảo vệ mình khỏi bị thương từ những vụ tấn công như vậy, phóng viên kênh truyền hình Channel 1 Eitam Lachover đã tự nguyện mặc áo giáp chống dao của hãng FMS và để người khác dùng dao đâm mạnh liên tiếp vào lưng.


Tuy nhiên cuộc kiểm nghiệm đã thất bại khi chiếc áo khoác bảo vệ không thể ngăn được lưỡi dao sắc lạnh. May mắn thay, anh Lachover chỉ bị thương nhẹ vùng phía trên lưng. Tuy nhiên sự cố cũng phần nào khiến các nhà sản xuất một phen mất mặt vì chất lượng không như ý của sản phẩm. Trong một tuyên bố trước báo giới, đại diện công ty sản xuất FMS khẳng định “Con dao đi trật khỏi chiếc áo vest. Phóng viên đó đã di chuyển trong khi thử nghiệm, và người phía sau đâm trượt”.


Áo giáp chống dao là trang phục bảo vệ được thiết kế đặc biệt từ những tấm pa nô nhựa dẻo, có thể mặc phía ngoài hoặc ẩn dưới lớp áo thông thường bao quanh cổ, lưng và vùng vai giúp cơ thể tránh khỏi thương tích khi bị tấn công bằng dao từ phía sau.


Hồng Hạnh (theo RT)
Lính Ukraine thiệt mạng vì áo chống đạn phế phẩm
Lính Ukraine thiệt mạng vì áo chống đạn phế phẩm

Trang web của Tổng Công tố Ukraine ra thông báo vạch tội các cựu quan chức Bộ Quốc phòng nước này trong vụ mua lô áo giáp chống đạn không đạt tiêu chuẩn, kết quả là 67 binh sĩ Ukraine đã bị thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN