Bị bắt vì dọa đánh bom máy bay của thủ tướng

Một sinh viên đại học tại Malaixia đã bị bắt giữ để thẩm vấn sau khi đăng trên Facebook lời đe dọa đánh bom máy bay trực thăng chở Thủ tướng Najib Tun Razak.



Ảnh chụp màn hình Facebook của Chandra. Ảnh: Internet


The Star dẫn lời Gan Kong Meng - chỉ huy cảnh sát quận George Town, bang Penang - cho biết, sinh viên này đã bị đưa đến trụ sở cảnh sát quận trên đường Patani để thẩm vấn vào khoảng 13 giờ 30 ngày 15/1. Ông cho biết: “Cảnh sát đang điều tra vụ này theo điều 506 của Bộ luật hình sự do đe dọa phạm tội. Sinh viên này đã bị bắt trước đó tại ký túc xá của mình ở Nibong Tebal”.

Trước đó, đồn cảnh sát Jelutong đã nhận được một bản trình báo tố cáo sinh viên này với một ảnh chụp màn hình hồ sơ Facebook của anh ta.

Người bị bắt là Janartana V Chandra, sinh ngày 14/11/1988, đang là sinh viên Đại học Khoa học Malaysia (USM) tại George Town.

Trong bản cập nhật trạng thái mới nhất trên hồ sơ Facebook của Chandra có đoạn viết: “Najib sẽ đến ký túc xá của chúng ta… Hãy đánh bom máy bay trực thăng của ông ta...”.

Thủ tướng Malaixia Najib Tun Razak có kế hoạch thăm USM trong những ngày tới.



Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN