Bỉ bắt giữ trên 130 người phản đối lệnh phong tỏa do dịch COVID-19

Cảnh sát Bỉ ngày 2/5 thông báo đã bắt giữ 132 người sau khi sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán một bữa tiệc phản đối phong tỏa bị cấm trong một công viên ở thủ đô Brussels vào ngày 1/5.

Ba cảnh sát cũng  phải nhập viện và hàng chục người bị thương nhẹ trong cuộc đụng độ với người biểu tình.

Chú thích ảnh
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình quá khích tại Brussels, Bỉ, ngày 1/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên 1.000 người, chủ yếu là thanh niên, đã tụ tập trong bữa tiệc để phản đối các hạn chế được áp đặt nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Bữa tiệc xuất phát từ lời kêu gọi trên mạng xã hội.

Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo hôm 30/4 đã kêu gọi người dân đoàn kết và "không mắc bẫy" những người kêu gọi tổ chức sự kiện này. Facebook cũng gỡ các bài đăng về buổi tiệc theo yêu cầu của công tố viên Bỉ.

Trước đó, một sự kiện tương tự với hơn 2.000 người tham dự cũng diễn ra ở công viên Bois de la Cambre hôm 1/4. Khi đó, nhà chức trách huy động kỵ binh để giải tán đám đông.

Bỉ đang trải qua lệnh phong tỏa toàn quốc lần 2. Các quán bar và nhà hàng bị đóng cửa từ tháng 10/2020. Tuy nhiên, với việc chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh, các hoạt động ăn uống ngoài trời dự kiến sẽ được phép trở lại từ 8/5.

Cho đến nay, Bỉ đã phát hiện tổng cộng 993.434 ca mắc COVID-19, trong đó có 24.258 trường hợp không qua khỏi.

Thanh Bình (TTXVN)
Bỉ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19
Bỉ tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, tại cuộc họp của Ủy ban tham vấn về dịch bệnh COVID-19 hôm 23/4, Chính phủ Bỉ đã quyết định tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 8/5 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN