Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Ảnh: AA/TTXVN
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 15/10 cho biết Tổng thống lâm thời của Syria, ông Ahmed al-Sharaa được cho là sẽ tới gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Moskva vào thứ Tư (15/10), đánh dấu chuyến thăm đầu tiên kể từ khi chính quyền do ông Bashar al-Assad lãnh đạo bị lật đổ vào tháng 12/2024.
Hãng thông tấn AFP của Pháp dẫn lời một quan chức giấu tên, người không được phép phát biểu với báo chí, cho biết chuyến thăm “sẽ bao gồm Tổng thống Ahmed al-Sharaa, ngoại trưởng, cùng các quan chức quân sự và kinh tế”.
AFP cũng dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Syria xác nhận chuyến thăm sẽ diễn ra, đồng thời khẳng định hai tổng thống sẽ gặp trực tiếp trong thời gian ông al-Sharaa ở Moskva. Các chủ đề thảo luận được cho là “các vấn đề kinh tế liên quan đến đầu tư, tình trạng các căn cứ quân sự của Liên bang Nga tại Syria, và vấn đề tái trang bị cho quân đội Syria mới”.
Quan hệ giữa Liên bang Nga và Syria trở nên căng thẳng kể từ khi ông al-Sharaa lên nắm quyền. Người tiền nhiệm của ông, Bashar al-Assad, đã chạy sang Liên bang Nga vào tháng 12/2024 sau khi chính quyền sụp đổ, chấm dứt 14 năm cầm quyền.
Tháng 4 năm nay, xuất hiện thông tin Moskva đã từ chối yêu cầu của Damascus về việc dẫn độ ông al-Assad trở lại Syria để xét xử, bao gồm các tội như giết người, tra tấn và khiến hàng nghìn người Syria mất tích.
Nhà lãnh đạo mới của Syria khi đó cho biết ông từng đề nghị cho phép Liên bang Nga duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria để đổi lấy việc dẫn độ ông al-Assad. Mặc dù Kremlin bác bỏ thỏa thuận mang tính trao đổi này, nhưng ông al-Sharaa vẫn ám chỉ rằng sự phụ thuộc của quân đội Syria vào vũ khí Nga đồng nghĩa với việc ông không thể loại trừ khả năng hợp tác quân sự với Moskva trong tương lai.
Quyền tiếp cận của Liên bang Nga đối với Căn cứ Không quân Khmeimim và Căn cứ Hải quân Tartus ở bờ Địa Trung Hải của Syria – vốn là bàn đạp quan trọng tại Trung Đông và châu Phi – đã bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi chế độ al-Assad sụp đổ. Năm 2015, Liên bang Nga từng can thiệp quân sự để hỗ trợ ông al-Assad trong các chiến dịch không kích phe nổi dậy.
Tuy nhiên, các kênh ngoại giao giữa hai nước vẫn được duy trì. Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Mikhail Bogdanov đã tới Damascus ngay sau khi ông al-Sharaa lên nắm quyền. Đến tháng 7, Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani đã có chuyến thăm đáp lễ.
Tuy vậy, Ukraine và Syria đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 24/9, sau khi chính phủ mới của Syria chính thức công nhận độc lập các vùng lãnh thổ tại Ukraine, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga.