Bê bối vũ khí tại Bộ Quốc phòng Ukraine

Kênh truyền hình "Russia 24" của Nga ngày 6/9 dẫn nguồn các phóng viên điều tra cho biết một vụ bê bối mới đã bị phát lộ trong quân đội Ukraine.

Theo một số phương tiện truyền thông, Bộ Quốc phòng Ukraine đã bán vũ khí và khí tài cho chính các binh sĩ của mình. Được biết, thông qua nhiều nhà trung gian, bộ này đã tổ chức bán tiểu liên, máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa.

Ảnh minh họa. Nguồn: HuffingtonPost



Các hệ thống này đã thu về 84 triệu hryvnia. Trong đó, các công ty trung gian được chính quyền cho phép thu lợi khoảng 20 triệu hryvnia.

Theo chu trình này, công ty Ukrinmash đã bán gần 36.000 tiểu liên, hơn 1.000 súng phóng lựu, gần 5.000 tên lửa phòng không, 60 hệ thống tên lửa chống tăng.

Một doanh nghiệp quốc doanh khác - Promoboroneksport - bán cho chính các binh sĩ của mình 10 xe bọc thép; Spetstehnoeksport bán 23 máy bay không người lái Reis.


TN
Nga viện trợ nhân đạo cho Đông Ukraine bằng đường sắt
Nga viện trợ nhân đạo cho Đông Ukraine bằng đường sắt

Nga sẽ gửi chuyến hàng viện trợ thứ 2 đến khu vực Đông Nam Ukraine, nhưng lần này là bằng đường sắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN