Bầu cử Tổng thống Costa Rica vòng 2: Ứng cử viên Rodrigo Chaves giành chiến thắng

Theo kết quả kiểm 93,54% số phiếu của Tòa Bầu cử Tối cao Costa Rica, ứng cử viên Rodrigo Chaves thuộc đảng Tiến bộ dân chủ xã hội (PSD) đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2, với 52,89% phiếu ủng hộ, hơn 5,78% so với ông José María Figueres thuộc đảng Giải phóng quốc gia (PLN), người hiện giành 47,11% phiếu ủng hộ. Hiện ông Figueres cũng đã thừa nhận thất bại và công nhận chiến thắng của ông Chaves. 

Chú thích ảnh
Ứng cử viên Rodrigo Chaves sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Costa Rica vòng 2 tại San Jose, ngày 3/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, tại vòng 1 diễn ra vào ngày 6/2, ông Rodrigo Chaves về thứ 2 với 16,8% phiếu ủng hộ trong khi  cựu Tổng thống (1994-1998) José María Figueres, giành được được 27,3% phiếu ủng hộ.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Rodrigo Chaves, nhà kinh tế 60 tuổi, đã đưa ra các cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội, loại bỏ rổ hàng hóa cơ bản, giảm giá gạo, giảm chi phí năng lượng, xóa bỏ độc quyền và trợ giúp nông dân.

Trước đó, cũng tại cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6/2, đảng PSD của ông Rodrigo Chaves giành 10/57 ghế tại quốc hội, trong khi đảng PLN của ông José María Figueres giành 19 ghế. Đảng đảng Hiệp nhất xã hội Cơ đốc giáo (PUSC) giành được 9 ghế và 19 ghế còn lại chia đều cho các đảng PNR, FA và PLP.

Việt Hùng (TTXVN)
Bắt đầu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Costa Rica 
Bắt đầu vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Costa Rica 

Ngày 3/4, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Costa Rica vòng 2 đã mở cửa cho các cử tri bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN