Bầu cử tổng thống Ai Cập: Tướng el-Sisi giành 94,5% phiếu ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, cựu Tư lệnh quân đội Abdel-Fattah el-Sisi đã giành 94,5% số phiếu của cử tri Ai Cập ở nước ngoài tham gia cuộc bầu cử tổng thống. Đối thủ duy nhất của ông el-Sisi là chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabahi chỉ giành được 5,5% số phiếu.

Kết quả kiểm phiếu được Ủy ban Bầu cử Tổng thống Ai Cập (PEC) công bố hôm 21/5 cho thấy cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống được tổ chức từ ngày 15-19/5 vừa qua tại 141 đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao của Ai Cập ở nước ngoài đã thu hút hơn 322.000 cử tri tham gia. Ông el-Sisi giành được hơn 296.600 phiếu trong tổng số hơn 318.033 phiếu bầu hợp lệ. Trong khi đó, ứng cử viên Sabahi chỉ giành được hơn 17.200 phiếu.

Theo PEC, tuy bãi bỏ quy định cho phép bỏ phiếu qua đường bưu điện và thư điện tử song tỷ lệ cử tri ở nước ngoài tham gia đi bầu cao hơn hẳn so với cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Tại cuộc đấu loại trực tiếp giữa ứng cử viên tổng thống Mohamed Morsi của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và ông Ahmed Shafiq - được tổ chức vào tháng 6/2012, gần 302.000 người trong tổng số gần 587.000 kiều dân Ai Cập đủ tư cách đi bầu tham gia bỏ phiếu.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 20/5, ông Sabahi nhấn mạnh rằng cuộc bỏ phiếu ở nước ngoài chưa phải là "kết quả bầu cử cuối cùng". Ông Sabahi cũng cho biết nhóm vận động tranh cử của ông đã phát hiện và báo cáo lên PEC một số vi phạm tại các điểm bỏ phiếu đặt tại các đại sứ quán Ai Cập ở nước ngoài.

Theo thống kê chính thức, khoảng 6-8 triệu người Ai Cập đang sinh sống tại 161 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Saudi Arabia là nơi tập trung đông nhất, chiếm gần 45% tổng số kiều dân nước này. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, khoảng 600.000 kiều dân đã đăng ký đi bầu. Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống ở Ai Cập sẽ chính thức diễn ra vào ngày 26-27/5.

Ông Abdel Fattah al-Sisi. Ảnh: AFP


Kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 5/6. Theo các nhà phân tích, tương quan giữa hai ứng cử viên tại cuộc bỏ phiếu ở nước ngoài cũng như kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập - chặng thứ hai có ý nghĩa hết sức quan trọng trong lộ trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Bắc Phi này sau cuộc chính biến vào mùa Hè năm ngoái lật đổ chính quyền của ông Mohamed Morsi - đã hoàn toàn được định đoạt.

Trong khi đó, một nhóm các thủ lĩnh Hồi giáo Ai Cập ở nước ngoài đang lên kế hoạch thành lập một liên minh mới vào ngày 26-27/5 tới, cùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trong nước. Theo một số thủ lĩnh trong nhóm này, liên minh Hồi giáo mới sẽ có tên gọi "Hội đồng Dân chủ Quốc gia", quy tụ cả các lực lượng tự do, cánh tả, cách mạng, Hồi giáo và dân tộc chủ nghĩa, với quy mô lớn hơn và linh hoạt hơn so với Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL), lực lượng do Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Một nguồn tin tiết lộ cựu Bộ trưởng Mohamed Mahsoub dưới thời ông Morsi và là Phó Chủ tịch Đảng Hồi giáo ôn hòa Al-Wasat dự kiến sẽ được bầu là người đứng đầu liên minh đối lập lưu vong này.

Trong một diễn biến khác, một tòa án Ai Cập ngày 21/5 đã ra phán quyết đối với 155 người ủng hộ MB, trong đó 101 người bị phạt tù từ 3-10 năm và 54 người còn lại bị phạt tù chung thân. Những người này bị cáo buộc kích động vụ bạo lực ở thành phố Mansour thuộc tỉnh Nile Delta hồi tháng 8/2013 sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ, đồng thời tham gia một nhóm bị cấm hoạt động. Cảnh sát Ai Cập đã dùng hơi cay giải tán người biểu tình bên ngoài tòa án phản đối phán quyết trên.


TTXVN/ Tin tức



Ai Cập: Cựu Thủ tướng Mubarak lĩnh án 3 năm tù
Ai Cập: Cựu Thủ tướng Mubarak lĩnh án 3 năm tù

Tòa án Hình sự Cairo tuyên án 3 năm tù giam đối với Tổng thống Ai Cập bị phế truất Hosni Mubarak vì tội biển thủ công quỹ vốn dành cho tu sửa Dinh tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN