Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Đương kim Tổng thống al-Sisi chiến thắng áp đảo

Không nằm ngoài dự đoán, đương kim Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong 3 ngày 26-28/3.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi (phải) bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Cairo ngày 26/3. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng tin Pháp AFP dẫn truyền thông nhà nước Ai Cập đưa kết quả sơ bộ ngày 29/3 cho biết ông Abdel Fattah al-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 với 92% số phiếu bầu. Theo tờ Al-Ahram và Akhabar el-Youm cùng hãng thông tấn chính thức MENA, khoảng 23 triệu cử tri trong số 60 triệu cử tri đăng kí đã tham gia bỏ phiếu trong 3 ngày.

Tham gia tranh cử lần này có hai ứng viên gồm đương kim Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi và lãnh đạo đảng Ghad Moussa Mostafa Moussa. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố ngày 2/4.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2014, ông El-Sisi đã giành chiến thắng với 96,9% số phiếu bầu.

TTXVN/Báo Tin tức
 Ai Cập tiến hành bầu cử tổng thống
Ai Cập tiến hành bầu cử tổng thống

Đúng 9h sáng 26/3 (theo giờ địa phương, tức 14h giờ Hà Nội), cử tri Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu tổng thống của quốc gia Bắc Phi này. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong 3 ngày, đến hết ngày 28/3 và các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa hàng ngày vào lúc 21h.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN