Bầu cử Iran: Đương kim Tổng thống Rouhani chiếm ưu thế

Người đứng đầu Ủy ban bầu cử Iran Ali Asghar Ahmadi ngày 20/5 cho biết, đương kim Tổng thống Hassan Rouhani đang giành nhiều phiếu bầu hơn so với ứng cử viên thuộc phe bảo thủ Ebrahim Raisi - đối thủ chính trong cuộc chạy đua tranh chức tổng thống.

Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran ngày 19/5. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kết quả kiểm 25,9 triệu phiếu bầu, Tổng thống Rouhani đã giành được 14,618 triệu phiếu bầu, cao hơn 10,125 triệu phiếu bầu mà ông Raisi giành được. Ông Ahmadi cho biết kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong ngày 20/5.

Ngày 19/5, Iran đã tiến hành cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 12. Đã có 40 triệu cử tri trong số hơn 56 triệu cử tri đủ tư cách đã tham gia bầu cử. Do số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu đông nên các điểm bỏ phiếu bầu tổng thống đã phải kéo dài thời gian mở cửa thêm 6 giờ, đến 24 giờ ngày 19/5 (giờ địa phương, tức 2 giờ 30 phút ngày 20/5 theo giờ Hà Nội). Truyền thông Iran ca ngợi việc tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như "một chiến thắng lịch sử cho người dân Iran".

Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% phiếu bầu, Iran sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 2 giữa 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất trong vòng đầu. Dự kiến, bầu cử tổng thống vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 26/5 tới.

TTXVN/Tin Tức
Iran bắt đầu kiểm phiếu bầu tổng thống
Iran bắt đầu kiểm phiếu bầu tổng thống

Ngày 20/5, Iran đã bắt đầu kiểm phiếu sau khi các điểm bỏ phiếu bầu tổng thống kéo dài thời gian mở cửa thêm 6 giờ, đến 24 giờ ngày 19/5 (giờ địa phương, tức 2 giờ 30 phút ngày 20/5 theo giờ Hà Nội) do còn quá nhiều cử tri chưa bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN