Bắt đầu vòng hòa đàm mới về Syria do LHQ bảo trợ tại Geneva

Ngày 16/5, vòng hòa đàm mới nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại Syria đã bắt đầu tại Geneva (Thụy Sĩ) trong nỗ lực mới nhất của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm lập lại hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

Trưởng đoàn đàm phán của chính quyền Syria, ông Bashar al-Jaafari đã có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura phát biểu với báo giới trong vòng hòa đàm diễn ra hồi đầu năm ở Astana. AFP/TTXVN


Sau đó, ông de Mistura sẽ làm việc với Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), đại diện phe đối lập chính của Syria, vào chiều cùng ngày. Các cuộc đàm phán do LHQ làm trung gian sẽ tập trung vào 4 vấn đề chính bao gồm thiết lập một chính quyền chung, xây dựng hiến pháp mới, tổ chức bầu cử và các biện pháp chống khủng bố.

Dự kiến, chương trình đàm phán sẽ kéo dài tới cuối tuần này, LHQ hy vọng sẽ có thể giải quyết một số vấn đề và tiến tới những "đề xuất" cụ thể. Tuy nhiên, vấn đề gây nhiều cản trở nhất và cũng là mối đe dọa tương lai của các cuộc đàm phán chính là tương lai của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bởi cả hai phe đàm phán chưa bao giờ tìm ra tiếng nói chung. Trong khi HNC đòi loại ông Assad trong quá trình chuyển giao quyền lực thì phía Chính phủ Syria lại cho đây là đòi hỏi "không thể chấp nhận".

Đây là vòng đàm phán 6 sau khi cả 5 vòng đàm phán trước đó do LHQ làm trung gian đều đi vào bế tắc, trong khi những hy vọng đạt được bước đột phá dần trở nên "mong manh".

Vòng đàm phán mới diễn ra trong bối cảnh, lực lượng chính phủ Syria lần đầu tiên kể từ năm 2012 đã giành được quyền kiểm soát gần như toàn bộ thủ đô Damacus. Trong khi đó, Mỹ, quốc gia hậu thuẫn cho phe đối lập trong các vòng đàm phán trước đã rút phần lớn ảnh hưởng khỏi vòng đàm phán lần này khiến cán cân đối trọng nghiêng về phía chính quyền Syria.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền tại Syria (SOHR) công bố báo cáo cho thấy sau 10 ngày có hiệu lực, thỏa thuận thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng tại Syria đã giúp giảm 94% tỉ lệ thương vong tại các vùng này. Tuy nhiên, vẫn có 200 dân thường thiệt mạng tại các khu vực do tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng kiểm soát, vốn không nằm trong diện áp dụng thỏa thuận này.

Thỏa thuận đạt được trong các khuôn khổ các cuộc đàm phán về Syria được tổ chức tại thủ đô Astana (Kazakhstan) do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Thỏa thuận này đã có hiệu lực từ ngày 6/5, với mục đích mọi hoạt động quân sự tại 4 khu vực trên một số mặt trận khốc liệt nhất tại Syria.

TTXVN/Tin Tức
Thúc đẩy thực hiện thỏa thuận về các vùng giảm căng thẳng tại Syria
Thúc đẩy thực hiện thỏa thuận về các vùng giảm căng thẳng tại Syria

Các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đang tích cực làm việc để thực hiện bản ghi nhớ về việc thiết lập các vùng giảm căng thẳng tại Syria, trong đó có việc soạn thảo bản đồ các vùng này và thiết lập các trạm kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN