Bão Wipha đổ bộ lần hai vào Trung Quốc

Bão Wipha, cơn bão số 7 ở Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ lần thứ hai vào đất liền ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tối 1/8 sau khi đổ bộ vào thành phố Văn Xương ở tỉnh Hải Nam sáng cùng ngày.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão Wipha tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 1/8/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, bão đã tràn vào thành phố Trạm Giang khoảng 17h40 chiều nay (theo giờ địa phương), với sức gió 83km/h ở gần tâm bão. Trước đó, bão đã đổ bộ vào thành phố Văn Xương lúc 1h50 sáng với gió mạnh và mưa lớn khiến nhiều chuyến bay và tàu bị hủy.

Tại Quảng Đông đã ghi nhận một số điểm ngập lụt ở các thành phố duyên hải như Trạm Giang, Mậu Danh và Châu Hải. Chính quyền địa phương cho biết mưa bão dự báo tiếp tục trong ngày 2/8 tại nhiều nơi.

Dự báo bão Wipha sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và vào sâu hơn ở các phần phía Nam của Khu tự trự Choang Quảng Tây hoặc phía Bắc vùng vịnh Bắc Bộ tối nay.

Tỉnh Quảng Tây đã triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp với bão. Hiện 9.850 tàu đã được gọi vào cảng, 21.606 du khách đã được sơ tán khỏi đảo Quế Châu. 

Hiện chưa có thông tin thương vong trong các khu vực bão Wipha đi qua.

Bích Liên (TTXVN)
Bão Wipha đổ bộ Trung Quốc 
Bão Wipha đổ bộ Trung Quốc 

Ngày 1/8, Cơ quan Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) đã khôi phục cảnh báo xanh da trời khi cơn bão Wipha tiếp tục gây mưa lớn gió giật trên biển. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN