Bão Tapah suy yếu sau khi hoành hành tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết ngày 23/9, bão Tapah đã suy yếu thành vùng áp thấp trên Biển Nhật Bản sau khi đổ vào miền Tây và Tây Nam nước này khiến hàng chục người bị thương. 

Chú thích ảnh
Sóng lớn do ảnh hưởng của bão Tapah tại Jeju, Hàn Quốc, ngày 22/9/2019. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Cơ quan ứng phó thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản, cơn bão thứ 17 trong mùa mưa bão năm nay đã khiến hơn 50 người bị thương tại các vùng Okinawa và Kyushu cuối tuần qua. Công ty điện lực Kyushu cho biết 6 trong 7 tỉnh trên đảo Kyushu vẫn mất điện do ảnh hưởng của bão.

Tính đến tối 23/9, khoảng 8.500 hộ gia đình vẫn chưa có điện. Một số hoạt động hàng không và đường sắt tiếp tục bị gián đoạn trong khu vực. Dự báo, một đợt không khí nóng, ẩm đang di chuyển theo hướng Tây và Đông Nhật Bản, khả năng gây mưa lớn tại một số khu vực.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang nỗ lực khắc phục hậu quả do bão Tapah gây ra tại các khu vực phía Nam nước này cuối tuần qua. Ít nhất 3 người đã tử vong do các tai nạn liên quan đến mưa bão trong khi 34 người bị thương, trong đó có 3 cảnh sát. Mưa bão đã khiến khoảng 60 tuyến đường tại các khu vực Jeju và Ulsan bị ngập.

Hơn 1.700 trường hợp báo cáo có thiệt hại tại những cơ sở công và tư nhân. Gió lốc cũng khiến 248 chuyến bay tại 11 sân bay trên khắp cả nước bị hủy, trong khi nhiều tuyến đường vận tải trên biển phải tạm ngừng hoạt động. Công tác khắc phục hậu quả sau bão đang được tiến hành với hơn 11.800 người tham gia.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Mưa lớn, gió lốc do bão Tapah, Hàn Quốc phải hủy hàng trăm chuyến bay
Mưa lớn, gió lốc do bão Tapah, Hàn Quốc phải hủy hàng trăm chuyến bay

Ngoài việc ảnh hưởng tới một số khu vực của Nhật Bản, trong ngày 22/9, bão Tapah cũng mang theo mưa lớn và gió lốc tới một số khu vực miền Nam Hàn Quốc, khiến 1 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN