Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), khi đổ bộ vào huyện Đài Đông lúc khoảng 13h00 (giờ địa phương), bão Podul ghi nhận sức gió giật lên tới 191 km/h. Dự kiến, bão sẽ quét qua đảo và tiến vào eo biển Đài Loan trong ngày 13/8, ảnh hưởng tới các khu vực miền Trung và miền Nam vốn vẫn đang khắc phục hậu quả từ các trận bão hồi tháng trước.
Cơ quan phòng chống thiên tai cho biết hơn 31.500 binh sĩ đã được huy động sẵn sàng hỗ trợ công tác ứng phó bão cũng như cứu hộ, cứu trợ. CWA dự báo từ ngày 12-14/8, khu vực Cao Hùng và Bình Đông có thể hứng lượng mưa tích lũy từ 400-600 mm. Bão cũng ảnh hưởng các huyện ít dân hơn như Hoa Liên và Đài Đông. Người dân Đài Đông lo ngại bão Podul có thể mạnh như bão Nepartak năm 2016, khi địa phương này ghi nhận sức gió mạnh nhất kể từ năm 1901.
Bão Podul tiến vào Đài Loan chỉ vài tuần sau khi hòn đảo này phải hứng chịu liên tiếp các cơn bão và mưa lớn. Bão Danas hồi đầu tháng 7 đã khiến 2 người thiệt mạng và đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 28/7-4/8 gây ra lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng, làm 5 người thiệt mạng. Các cơ quan chức năng lo ngại bão Podul có thể gây ra thiệt hại tương đương hoặc nghiêm trọng hơn.
Đài Loan thường xuyên hứng chịu bão nhiệt đới từ tháng 7 đến tháng 10. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến nguy cơ xảy ra lũ lụt nghiêm trọng cao hơn.
Sau khi đi qua Đài Loan, dự báo bão Podul sẽ hướng về bờ biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.