Báo Mỹ tố điệp viên UAE theo dõi email của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle

Tờ New York Times đưa tin rằng điệp viên Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã xâm nhập thư điện tử (email) trao đổi giữa cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và cựu Hoàng hậu Qatar.

Chú thích ảnh
Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama (giữa) và cựu Hoàng hậu Qatar. Ảnh: Dohanews

New York Times vào ngày 6/2 đã dẫn nội dung cuốn sách mang tiêu đề “This Is How They Tell Me the World Ends” của nhà báo Nicole Perlroth trong đó đề cập đến việc email trao đổi giữa cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle và cựu Hoàng hậu Qatar Moza bint Nasser bị đột nhập vào cuối năm 2015.

Theo nhà báo Nicole Perlroth, các điệp viên UAE đã đột nhập vào thiết bị điện tử của thành viên hoàng gia Qatar và theo dõi nhiều hội thoại trao đổi riêng tư, trong đó có email của Đệ nhất phu nhân Mỹ khi đó Michelle.

Nội dung email trao đổi giữa bà Michelle và cựu Hoàng hậu Nasser bao gồm chi tiết an ninh, suy tư cá nhân và thay đổi lộ trình trong kế hoạch phát biểu tại Qatar của bà Michelle.

Kênh Al Jazeera đưa tin UAE có một chương trình tình báo mật mang tên Dự án Raven. Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Dự án Raven được thành lập từ năm 2009 với hỗ trợ của tình báo Mỹ và cựu quan chức Nhà Trắng với mục đích ban đầu là dò tìm khủng bố. Dự án Raven bị lộ tẩy vào đầu năm 2019.

Các mục tiêu chính trong Dự án Raven là Qatar, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy tại Yemen.

Hà Linh/Báo Tin tức
Israel mở Đại sứ quán ở UAE
Israel mở Đại sứ quán ở UAE

Israel ngày 24/1 thông báo đã mở Đại sứ quán tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) theo thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ mà hai nước ký hồi tháng 9/2020 dưới sự trung gian của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN