Bão hiếm gặp tàn phá khu vực Trung Tây của Mỹ

Một cơn bão hiếm gặp với sức gió lên đến khoảng 160 km/h và có cường độ tương tự như một cơn bão mạnh xảy ra trong đất liền, đã quét qua khu vực Trung Tây của Mỹ vào ngày 10/8.

Cơn bão đã làm đổ nhiều cây cối, khiến nhiều phương tiện giao thông bị lật, gây thiệt hại tài sản trên diện rộng, đồng thời buộc hàng nghìn người rơi vào cảnh mất điện khi quét qua thành phố Chicago và đổ bộ vào bang Indiana, Michigan. 

Ông Patrick Marsh, quan chức thuộc Trung tâm Dự báo bão của Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ tại Norman, Oklahoma, cho biết cơn bão trên được biết đến là Derecho (bão có thể gây ra gió bão, lốc xoáy, mưa to và lũ quét) đã kéo dài vài giờ trong ngày 10/8 khi di chuyển từ phía Đông bang Nebraska quét qua bang Iowa và các khu vực của bang Wisconsin, Illinois. Theo ông Marsh, cơn bão này có sức gió của một cơn bão lớn và có thể gây thiệt hại trên diện rộng lớn hơn một cơn lốc xoáy bình thường. 

Ở khu vực phía Bắc Illinois, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ cho biết sức gió đã lên đến 92 dặm/h khi bão đến gần Dixon, cách Chicago 160 km về phía Tây, và trận cuồng phong đã làm đổ nhiều cây cối, khiến đường dây tải điện bị hư hỏng, gây tê liệt nhiều tuyến đường ở Chicago và các vùng lân cận. Sau khi quét qua Chicago, bão tiếp tục di chuyển về phía bang Indiana vào cuối chiều cùng ngày với sức gió lên đến 100 dặm/h.  

Trong khi đó, giới chức bang Iowa cho biết cơn bão khi quét qua khu vực đã khiến một số người bị thương và gây thiệt hại tài sản ở quận Marshall, làm nhiều cây cối bị đổ, khiến nhiều ô tô bị lật, đổ đường dây tải điện, biển báo giao thông và tốc mái nhiều tòa nhà, gây ra một số vụ cháy. 

Derecho không hoàn toàn là một cơn bão bởi nó không có tâm bão, nhưng thiệt hại do nó gây ra có thể xảy ra trên một khu vực rộng lớn giống như một cơn bão trong đất liền hơn là một trận lốc xoáy nhanh mạnh.

Ông Marsh đã so sánh cơn bão này với siêu Derecho có sức tàn phá lớn hồi năm 2009, một trong những Derecho cường độ mạnh nhất trong lịch sử và di chuyển hơn 1.000 dặm trong vòng 24 giờ, gây thiệt hại 500 triệu USD, làm mất điện trên diện rộng và khiến một số người thiệt mạng.

Trần Quyên (TTXVN)
Bão Mekkhala đổ bộ tỉnh Phúc Kiến, giao thông nhiều nơi bị tê liệt
Bão Mekkhala đổ bộ tỉnh Phúc Kiến, giao thông nhiều nơi bị tê liệt

Ngày 11/8, cơn bão số 6 năm nay của Trung Quốc, bão Mekkhala đã đổ bộ vào khu vực ven biển Chương Phố, tỉnh Phúc Kiến với sức gió vùng gần tâm bão lên tới cấp 12, đồng thời gây mưa to và gió lớn cho vùng ven biển miền Trung và miền Nam tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN