Bão Goni tràn vào quần đảo Okinawa của Nhật Bản

Cơn bão nhiệt đới Goni đã tràn vào các đảo Iriomote và Ishigaki thuộc quần đảo Okinawa, miền nam Nhật Bản, gây mưa lớn và gió mạnh ở khu vực này sáng 24/8 sau khi hoành hành ở miền bắc Philippines làm nhiều người thiệt mạng.

Ảnh chụp mây vệ tinh ngày 24/8. Ảnh: kttv.gov.vn


Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết đêm 23/8 bão Goni đã ập vào đảo Ishigaki gần Đài Loan (Trung Quốc), với sức gió kỷ lục lên tới 256km/h, kèm theo lượng mưa 65mm/h. Vài người đã bị thương trong các vụ tai nạn liên quan tới bão, 100 người phải đi sơ tán, và 21.500 nhà trên đảo đã bị mất điện.

Tính đến 11h (9h giờ Việt Nam) ngày 24/8, bão Goni được xác định ở cách đảo Kume thuộc quần đảo Okinawa 60km về phía Bắc-Tây Bắc và đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 30km/h và sức gió 252km/h.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo bão Goni sẽ tràn vào đảo chính Okinawa và Amami Oshima vào chiều 24/8, sau đó sẽ tới đảo Kyushu ngày 25/8 với sức gió từ 162km/h đến 180km/h. Cơ quan trên cảnh báo khả năng bão sẽ gây sóng biển cao, lũ lớn và sạt lở đất, kèm theo mưa lớn.

Trước khi đến Nhật Bản, bão Goni đã gây mưa to và lở đất tại miền Bắc Philippines làm hàng chục người thiệt mạng và một số người mất tích.

TTXVN/Tin Tức
Bão Goni khiến 7 người chết tại Philippines
Bão Goni khiến 7 người chết tại Philippines

Bão Goni ngày 22/8 đã bắt đầu suy yếu sau khi tàn phá khu vực phía bắc Philippines với mưa lớn và gió mạnh gây sạt lở và lũ tại các ngôi làng ở vùng trũng thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN