Báo động về tình trạng tấn công cơ sở tị nạn tại Đức

Ngày càng xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tị nạn ở Đức.

Giới chức an ninh Đức đã được báo động trước tình trạng ngày càng xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tị nạn ở nước này. Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong năm 2015, số vụ tấn công như vậy đã tăng gấp 5 lần so với năm trước đó.

Cục Hình sự liên bang Đức (BKA) cho biết các cơ sở tị nạn đã trở thành mục tiêu bị tấn công nhiều hơn với động cơ kỳ thị người nước ngoài. Trong năm 2015 có tổng cộng 1.005 vụ tấn công vào các cơ sở tị nạn, trong đó có 901 vụ tấn công mang tư tưởng cánh hữu cấp tiến, trong khi năm 2014 chỉ có 199 vụ. Trong số các vụ tấn công năm qua, BKA ghi nhận có 173 trường hợp tấn công bạo lực, trong khi một năm trước đó chỉ có 28 vụ.

Lãnh đạo BKA Holger Münch đã bày tỏ quan ngại khi số vụ tấn công nhằm vào các cơ sở tị nạn ngày càng tăng mạnh, đồng thời cho biết sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ cực hữu với tư tưởng kỳ thị người nước ngoài. Tình trạng tấn công nhằm vào các cơ sở tị nạn đặc biệt nghiêm trọng ở bang Nordrhein-Westfalen, khi tại đây số vụ tấn công tăng trung bình 8 lần, lên 214 vụ.

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel ngày 28/1 tuyên bố nước này sẽ đưa Algeria, Maroc và Tunisia vào danh sách "các nước xuất phát an toàn", một động thái sẽ giúp dễ dàng từ chối đơn xin tị nạn của các công dân từ các nước này. Được xếp vào "các nước xuất phát an toàn" có nghĩa là công dân các nước này ít có cơ hội được cho tị nạn.

Ông Gabriel, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp với lãnh đạo 2 đảng khác trong liên minh cầm quyền là Thủ tướng Angela Merkel của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Horst Seehofer của Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU). Ông nhấn mạnh những biện pháp này có thể sớm được trình bày với nội các.

Lãnh đạo 3 đảng đã thỏa thuận một gói biện pháp mới nhằm giảm bớt số người di cư vào Đức, nước đã tiếp nhận 1,1 triệu người di cư trong năm 2015. Berlin hy vọng các biện pháp sẽ kiềm chế số người di cư từ Bắc Phi tới nước này với số lượng ngày càng tăng trong những tháng gần đây.


Trong những tuần qua đã có rất nhiều lời kêu gọi tăng cường trục xuất người di cư đến từ Bắc Phi sau một loạt các vụ tấn công tình dục tại Cologne trong dịp đón Năm mới mà cảnh sát cho là do những người di cư từ Algeria và Maroc.

Các cuộc tấn công này xảy ra cùng lúc với sự gia tăng đột biến số người xin tị nạn tại các nước này vào Đức. Berlin cũng đang hối thúc các nước này tiếp nhận trở lại những công dân của mình không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn, tăng cường nguồn lực giải quyết cho những người tị nạn đủ tiêu chuẩn.

TTXVN/Tin Tức
Vấn đề tị nạn quyết định số phận của Hiệp ước Schengen
Vấn đề tị nạn quyết định số phận của Hiệp ước Schengen

Ngày 26/1 tại Praha Thủ tướng Séc Bohuslav Sobotka sau cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố rằng việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư quyết định tương lai của không gian Schengen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN