Quang cảnh bãi biển Ageeba ở thành phố Marsa Matrouh, Ai Cập. Ảnh minh họa: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhận định về hiện tượng này, ông Ronan MacAdam - nhà nghiên cứu hải dương học vật lý và biến đổi khí hậu tại Quỹ châu Âu - Đại Trung Hải về biến đổi khí hậu - cho biết các đợt nắng nóng trên đất liền và trên biển thường có sự tương ứng chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay, Địa Trung Hải đã trải qua 3 đợt nắng nóng biển liên tiếp. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua đã trở thành tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận tại vùng biển này trong vòng ít nhất 50 năm.
Các chuyên gia nhấn mạnh điều đáng ngại nhất không chỉ nằm ở các mức nhiệt kỷ lục, mà ở chỗ hiện tượng này đang lặp lại hầu như mỗi năm trong vòng 5 năm trở lại đây. Điều đó cho thấy các đợt nắng nóng cực đoan trên biển đang dần trở thành một "bình thường mới".
Sự gia tăng nhiệt độ ổn định trong nhiều thập kỷ qua, kết hợp với các đợt nắng nóng biển ngày càng thường xuyên và khốc liệt, đang làm thay đổi tận gốc rễ các hệ sinh thái biển tại Địa Trung Hải. Hiện tượng này tạo điều kiện cho các loài sinh vật biển mới xâm nhập, đồng thời gây tác động mạnh mẽ đến các vùng biển ven bờ, ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
Trong khi nhiệt độ bề mặt có thể được quan sát dễ dàng, giới khoa học hiện đang tập trung lập bản đồ cấu trúc ba chiều để nghiên cứu các đợt nắng nóng ở tầng nước sâu (khoảng 100m đầu tiên). Do vệ tinh không thể quan sát xuyên qua bề mặt biển, các nhà nghiên cứu phải sử dụng các mô phỏng và mô hình ước tính nhằm tìm hiểu chính xác cách thức dòng nhiệt dịch chuyển dưới lòng đại dương, qua đó đánh giá toàn diện các tác động đối với môi trường và con người.