Bangladesh tuyên án tử hình 10 tay súng Hồi giáo

Ngày 20/1, tòa án Bangladesh đã kết án tử hình đối với 10 phiến quân Hồi giáo thực hiện vụ đánh bom nhằm một cuộc mít tinh của đảng Cộng sản Bangladesh cách đây hai thập kỷ khiến 5 người thiệt mạng.

Tại phiên tòa, công tố viên thủ đô Dhaka Abdullah Abu xác nhận cả 10 đối tượng đều đã bị kết tội và tuyên án tử hình. Theo công tố viên, những đối tượng này đã đánh bom để gây hỗn loạn, bôi xấu hình ảnh của chính phủ và nhằm thiết lập một chính phủ mới. Trong khi đó, hai thành viên đảng Cộng sản Bangladesh bị cáo buộc liên quan vụ đánh bom này đều được tuyên trắng án.

Chú thích ảnh
Các binh sĩ Bangladesh kiểm tra hiện trường vụ nổ bom năm 2001 tại thủ đô Bangladesh. Ảnh: AFP

Tháng 1/2001, một vài quả bom đã phát nổ tại thủ đô Dhaka, nơi diễn ra cuộc mít tinh của đảng Cộng sản Bangladesh. Qua điều tra, cảnh sát cáo buộc nhánh của Harkat-ul-Jihad al Islami (HUJI) tại Bangladesh là chủ mưu vụ tấn công. Đây là một phần trong loạt vụ tấn công do các nhóm phiến quân có thành viên trở về từ cuộc xung đột tại Afghanistan vào những năm đầu thập niên thứ nhất của thế kỷ  21 thực hiện.

Kể từ những năm 90 của thế kỷ trước, các nhóm thánh chiến đã tấn công nhằm vào các nhà hoạt động thế tục, tín đồ Hồi giáo ôn hòa và các cộng đồng tôn giáo thiểu số tại Bangladesh. HUJI và Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB) là hai nhóm phiến quân hoạt động mạnh nhất tại quốc gia Nam Á này. Cả hai đều do các cựu binh tham gia xung đột Afghanistan đứng đầu và bị cáo buộc gây ra nhiều vụ đánh bom đẫm máu.

6 thủ lĩnh hàng đầu của JMB đã bị xử tử năm 2017 sau khi gây ra loạt vụ đánh bom vào tháng 8/2005. Trong khi đó, thủ lĩnh HUJI Mufti Abdul Hannan và hai cấp dưới đã bị xử tử vào tháng 4/2017 với tội danh chủ mưu vụ tấn công nhằm vào đền thờ Sufi năm 2004 khiến 3 người thiệt mạng và quan chức ngoại giao Anh tại Dhaka bị thương.

Đặng Ánh (TTXVN)
Ấn Độ bảo lưu quyền tấn công phủ đầu chống khủng bố ở nước ngoài
Ấn Độ bảo lưu quyền tấn công phủ đầu chống khủng bố ở nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tân Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, tướng Manoj Mukund Naravane đã có tuyên bố khẳng định nước này có quyền tấn công phủ đầu vào các cơ sở khủng bố nếu Pakistan không ngăn chặn các hoạt động khủng bố được nhà nước bảo trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN