Bangladesh: Cảnh sát ở thủ đô Dhaka chấm dứt đình công

Ngày 12/8, cảnh sát tại thủ đô Dhaka, Bangladesh đã nối lại tuần tra trên các con phố, sau một tuần đình công do lo ngại nguy cơ an ninh từ các cuộc biểu tình bạo loạn.

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều khiển giao thông trên đường phố tại Dhaka, Bangladesh, ngày 12/8/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trong cuộc họp tại Bộ Nội vụ vào cuối tuần qua, đại diện của cảnh sát đã quyết định hủy đình công, sau khi nhận được đảm bảo rằng một ủy ban độc lập sẽ phụ trách tái cơ cấu lực lượng này. Các đồn cảnh sát tại thủ đô Dhaka và các nơi khác cũng đã mở lại trong ngày 12/8 nhưng cung cấp dịch vụ ở mức hạn chế.

Biểu tình bạo lực nhiều tuần qua tại Bangladesh đã khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong thời gian biểu tình diễn ra, hơn 400 đồn cảnh sát đã bị tấn công, trong đó có một số đồn đã bị đốt phá. Một số nhân viên cảnh sát đã bị tấn công hoặc sát hại. Vào ngày 6/8, Hiệp hội cảnh sát Bangladesh đã tuyên bố đình công vô thời hạn "cho đến khi an toàn của mọi cảnh sát được đảm bảo".

Theo yêu cầu của các lãnh đạo sinh viên và cựu đảng đối lập đảng Dân tộc Bangladesh (BNP), Tổng thống Bangladesh Mohammed Shahabuddin đã giải tán Quốc hội và chỉ định ông Muhammad Yunus đứng ra thành lập chính phủ lâm thời. Chủ nhân Giải Nobel Hòa bình năm 2006, ông Yunus tối 8/8 đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu Chính phủ lâm thời Bangladesh.

Đặng Ánh (TTXVN)
Bangladesh thành lập chính phủ lâm thời sau khi thủ tướng chạy ra nước ngoài
Bangladesh thành lập chính phủ lâm thời sau khi thủ tướng chạy ra nước ngoài

Tối 8/8, dưới sự chủ trì của Tổng thống Mohammed Shahabuddin, ông Muhammad Yunus đã tuyên thệ nhậm chức người đứng đầu Chính phủ lâm thời Bangladesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN