Bang đông dân nhất ở Brazil mở cửa trở lại bất chấp dịch COVID-19 lây lan nhanh

Ngày 10/6, chính quyền bang Sao Paulo - bang đông dân nhất và là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Brazil, đã cho phép các cửa hàng nối lại hoạt động kinh doanh, đồng thời "bật đèn xanh" cho các trung tâm thương mại chuẩn bị mở cửa trở lại.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Sao Paulo, Brazil, ngày 8/6/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh bang Sao Paulo bước sang ngày thứ 2 liên tiếp ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Theo Văn phòng Thống đốc bang Sao Paulo, trong 24 giờ qua, bang này xác nhận thêm 340 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 9.862 ca, tương đương 25% tổng số ca tử vong trên cả nước. Tuy nhiên, số liệu này không ngăn dòng người đổ đến một khu mua sắm sầm uất ở thành phố Sao Paulo, nơi mà khoảng 50% số cơ sở kinh doanh đã mở cửa trở lại. Hầu hết các cửa hàng đều yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, trong khi một số cửa hàng yêu cầu đo thân nhiệt. Dự kiến, các trung tâm thương mại ở thành phố Sao Paulo sẽ mở lại đón khách trong ngày 11/6, với thời gian giới hạn 4 giờ/ngày.

Cũng trong ngày 11/6, các trung tâm thương mại ở thành phố Rio de Janeiro (Ri-ô đề Gia-nây-rô) sẽ mở cửa trở lại theo kế hoạch nới lỏng hạn chế do dịch COVID-19. 

Theo số liệu thống kê chính thức, đến nay Brazil xác nhận tổng cộng 772.416 ca mắc COVID-19, cao thứ 2 trên thế giới sau Mỹ. Trong khi đó, số ca tử vong đang là ít nhất 39.680 người, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Anh.

* Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 trong ngày tại Argentina cũng tiếp tục tăng mạnh, buộc Tổng thống nước này Alberto Fernandez phải cân nhắc áp đặt trở lại lệnh phong tỏa.

Phát biểu ngày 10/6, Tổng thống Fernandez cho rằng Argentina vẫn chưa vượt qua dịch bệnh, do đó cần hành động rất cẩn trọng. Ông Fernandez nhấn mạnh Argentina đang chứng kiến tốc độ lây lan dịch COVID-19 nhanh nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát đầu tháng 3 vừa qua, đồng nghĩa nước này đang ở giai đoạn 1 của đại dịch, tức là giai đoạn phong tỏa toàn bộ. Ông đồng thời cảnh báo việc khôi phục hoạt động kinh tế có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tính đến thời điểm hiện tại, Argentina có  717 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 24.761 ca mắc bệnh.

* Cùng ngày 10/6, Bộ Y tế Mexico thông báo số tử vong do COVID-19 đã tăng thêm 708 người, nâng tổng số ca tử vong lên 15.357 trường hợp trên 129.184 ca bệnh, và 53.608 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, cơ quan chức năng Mexico cho biết, bên cạnh các ca tử vong trong nước, 1.268 công dân nước này ở nước ngoài, chủ yếu tại Mỹ, đã tử vong do COVID-19. Thứ trưởng Y tế Hugo Lopez-Gatell nhận định Mexico vẫn đang trong giai đoạn đỉnh dịch và dự báo số ca tử vong do COVID-19 có thể lên đến 35.000 người. Hiện Mexico đã tiến hành 369.362 xét nghiệm.

Tại khu vực Trung Mỹ, số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng trong tuần qua khi nhiều quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp cách ly và từng bước mở của lại nền kinh tế. Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã ghi nhận 37.425 ca bệnh, trong đó có 1.049 ca tử vong, tăng tương ứng 2.053 ca bệnh và 53 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, tại khu vực Mỹ Latinh, tổng số ca tử vong do COVID-19 đã ở trên mức 70.000 người, trong đó Brazil chiếm 50% với gần 40.000 ca. 

Phan An - Việt Hùng  (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 đáng lo ngại tại Brazil và các nước Mỹ Latinh
Diễn biến dịch COVID-19 đáng lo ngại tại Brazil và các nước Mỹ Latinh

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Mỹ, ngày 9/6, Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes cho biết chính phủ nước này sẽ gia hạn khoản viện trợ kinh tế dành cho người lao động phi chính thức bị ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thêm hai tháng nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN