Bản đồ đói nghèo của Liên hợp quốc có sự thay đổi đáng chú ý

Ngày 28/7, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tuyên bố việc Brazil chính thức ra khỏi Bản đồ đói nghèo của Liên hợp quốc (LHQ) là một “thành tựu lịch sử”, thể hiện hiệu quả của các chính sách công nghiêm túc và cam kết với người dân.

Chú thích ảnh
Người vô gia cư trên đường phố Sao Paulo, Brazil. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, thông báo trên được đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của LHQ về Hệ thống Lương thực tổ chức tại Addis Ababa, Ethiopia. Theo Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), Brazil đã giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực nghiêm trọng xuống dưới 2,5% dân số, ngưỡng để một quốc gia được loại khỏi Bản đồ đói nghèo.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Lula viết: “Tôi đón nhận tin tức này với niềm tự hào lớn và niềm vui vô hạn. Điều này chứng minh rằng với chính sách công mạnh mẽ và lòng quyết tâm, chúng ta có thể xây dựng một đất nước công bằng và vững mạnh hơn”. 

Bộ trưởng Phát triển và Hỗ trợ xã hội, Wellington Dias, nhấn mạnh mục tiêu rút khỏi Bản đồ đói nghèo là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Tổng thống Lula khi ông nhậm chức năm 2023, đồng thời bày tỏ kết quả này là nhờ việc thực hiện chương trình “Brazil Không Nạn đói” mà Chính phủ Brazil thúc đẩy mạnh mẽ trong suốt 2 năm qua.

Brazil từng ra khỏi Bản đồ đói nghèo vào năm 2014 sau 11 năm triển khai các chương trình phúc lợi xã hội dưới thời Tổng thống Lula (2003-2011) và Tổng thống Dilma Rousseff (2011-2016), nhưng quay trở lại danh sách này trong giai đoạn 2018–2020 do cắt giảm chính sách xã hội. Một khảo sát năm 2022 cho thấy 33 triệu người trong tổng số hơn 212 triệu dân Brazil không có đủ thực phẩm.

Chính phủ của Tổng thống Lula đã tái khởi động nhiều chương trình then chốt như Chương trình Mua Thực phẩm, củng cố hệ thống an sinh xã hội và phục hồi Hội đồng An ninh Lương thực Quốc gia. Cùng lúc, Brazil thúc đẩy sáng kiến Liên minh Toàn cầu chống Đói nghèo, được hơn 80 quốc gia ủng hộ tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) do nước này lần đầu tiên tổ chức vào tháng 11/2024.

Việc Brazil chính thức rút khỏi Bản đồ đói nghèo là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực bền bỉ và quyết đoán của Tổng thống Lula cùng Chính phủ của ông trong việc khôi phục các chính sách an sinh xã hội, đặt công bằng lương thực làm trọng tâm phát triển.

Diệu Hương (P/v TTXVN tại Nam Mỹ)
Hầu hết các nước miền Nam châu Phi thoát khỏi danh sách 'Điểm nóng đói nghèo'
Hầu hết các nước miền Nam châu Phi thoát khỏi danh sách 'Điểm nóng đói nghèo'

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong báo cáo thường niên về các điểm nóng đói nghèo công bố ngày 16/6, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết một loạt nước miền ở Nam châu Phi đã thoát khỏi danh sách các điểm nóng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN