Ba Lan muốn sự hiện diện của Mỹ, NATO trên lãnh thổ

Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 16/1 cho biết nước này muốn có sự hiện diện thường trực của các binh sĩ thuộc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh.

Máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ tại căn cứ không quân Ba Lan ở khu vực Lask, miền trung Ba Lan. Ảnh: Reuters-TTXVN


Các mối quan ngại về an ninh của Ba Lan đã tăng lên do các cuộc xung đột vũ trang ở nước láng giềng Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz, mục tiêu của chính phủ của nước này là có một "sự hiện diện lâu dài của các binh sĩ NATO và Mỹ và một hoạt động phòng không thường trực".

Ông Macierewicz cũng cho biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tuyên bố trên của ông Macierewicz được đưa ra sau một cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa giữa Mỹ và Ba Lan tại trường bắn thực nghiệm ở Skwierzyna, phía Tây Ba Lan.

Ba Lan hy vọng một hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra vào tháng 7 tới sẽ bảo đảm sự hiện diện lâu dài của binh sĩ NATO trên lãnh thổ nước này.

TTXVN/Tin Tức (Theo AP)
Mỹ điều 2 tiêm kích cơ tàng hình đến Ba Lan
Mỹ điều 2 tiêm kích cơ tàng hình đến Ba Lan

2 máy bay chiến đấu đa năng F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan tới Nga và cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN