Ba Lan cân nhắc mua nhiều máy bay quân sự và tàu ngầm

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz ngày 18/1 cho biết đang cân nhắc mua 14 máy bay trực thăng quân sự trong năm nay theo các thỏa thuận do các hãng Airbus, Lockheed Martin và Leonardo-Finmeccanica đề xuất.

Máy bay F-16 trong biên chế Không quân Ba Lan. Ảnh:airrecognition.com

Phát biểu với báo giới, ông Macierewicz nêu rõ "chúng tôi đang xem xét các đề nghị", song không cho biết khi nào thì quyết định được đưa ra. Ông Macierewicz cũng tiết lộ Ba Lan có thể mua thêm các máy bay chiến đấu F-16 từ Mỹ, tùy thuộc vào các điều khoản được đề xuất, đồng thời bày tỏ hy vọng một thỏa thuận mua 3 tàu ngầm sẽ được ký kết vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018.

TTXVN/Tin Tức
Lính Mỹ cùng xe tăng rầm rập kéo tới Ba Lan
Lính Mỹ cùng xe tăng rầm rập kéo tới Ba Lan

Ngày 12/1, Mỹ đã bắt đầu đưa binh sĩ và xe tăng tới Ba Lan, như là một phần trong kế hoạch triển khai qui mô lớn nhất đối với các lực lượng Mỹ tại châu Âu kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN