Công trình tại Tehran, Iran bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ-Israel. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) ngày 8/4 đưa tin Iran xác nhận về thời gian và địa điểm tổ chức vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa nước này và Mỹ. Theo đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchicho biết cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10/4 tại Islamabad (Pakistan).
Trang Axios cho biết, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff là người đã dẫn dắt các nỗ lực ngoại giao với Iran trong thời gian chiến sự, với sự chỉ đạo của Phó Tổng thống JD Vance. Tuy nhiên, tại các cuộc đàm phán trực tiếp sắp tới, vai trò của hai người có thể được hoán đổi. Nhiều khả năng Phó Tổng thống Vance sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Vance đã xây dựng được mối quan hệ khá thân thiện với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir. Ngoài ra, con rể và cũng là cố vấn của ông Trump - Jared Kushner cũng có thể tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Iran.
Về phần Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông xác nhận đã mời các bên tới Islamabad vào ngày 10/4. Ông Sharif chia sẻ: “Chúng tôi chân thành hy vọng các ‘Cuộc đàm phán Islamabad’ sẽ gặt hái thành công trong việc đạt được hòa bình bền vững, và mong sớm có thêm những tin tốt lành trong những ngày tới”.
Ngày 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần do Pakistan làm trung gian và được thông qua dưới sự chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đồng ý "tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong khoảng thời gian 2 tuần". Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa Eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.
Theo phía Iran, các bên chuẩn bị nối lại đàm phán tại Islamabad vào ngày 10/4, dựa trên đề xuất 10 điểm do Tehran đưa ra. Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran cho biết đề xuất 10 điểm này bao gồm cam kết từ phía Mỹ không tiến hành thêm hành động gây hấn, duy trì quyền kiểm soát của Iran đối với Eo biển Hormuz, thừa nhận quyền làm giàu hạt nhân của Iran, cùng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và nhiều nội dung khác.
Về khả năng đàm phán với Mỹ, ông Araghchi nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn tạm thời không đồng nghĩa với việc chiến sự đã chấm dứt, khi các cuộc thương lượng về chi tiết của đề xuất 10 điểm vẫn đang chờ được tiến hành.