Australia và Ấn Độ thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương

Australia và Ấn Độ cam kết tăng cường quan hệ kinh tế song phương sau cuộc gặp ngày 21/11 giữa Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đang ở thăm nước này.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Scott Morrison và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (phải) tại cuộc gặp ở Sydney ngày 22/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/11, trong một thông cáo báo chí, Thủ tướng Australia nhấn mạnh Ấn Độ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới đồng thời khẳng định trong 20 năm tới, đây sẽ là thị trường mang lại nhiều cơ hội nhất cho các doanh nghiệp Australia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho biết hai bên sẽ tập trung vào việc tăng cường giao lưu kinh tế với trọng tâm là 10 bang của Ấn Độ và 10 ngành chủ chốt, theo đó cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp Australia tham gia và mở rộng hoạt động ở Ấn Độ.

Cuộc gặp diễn ra khi Tổng thống Ấn Độ tới tham dự buổi lễ khai trương chi nhánh Liên minh công nghiệp Ấn Độ tại Australia. Trước đó, Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ thông qua các khuyến nghị trong bản báo cáo do Cựu Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Peter Varghese soạn thảo về củng cố quan hệ thương mại Australia-Ấn Độ.

Lê Ánh (TTXVN)
Australia rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di cư 
Australia rút khỏi hiệp ước toàn cầu về di cư 

Ngày 21/11, Chính phủ Australia thông báo nước này sẽ bác bỏ Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc (LHQ), trước khi hiệp ước được đưa ra thông qua vào tháng 12 tới. Trước đó, Mỹ, Hungary, Áo, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Israel đã công bố quyết định tương tự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN