Australia tăng hạn ngạch du học sinh lên 9%, ưu tiên thu hút từ Đông Nam Á

Chính phủ Australia thông báo ngày 4/8 rằng nước này sẽ nâng hạn ngạch sinh viên nước ngoài thêm 9%, lên mức 295.000 người vào năm 2026 và ưu tiên thu hút sinh viên từ khu vực Đông Nam Á.

Chú thích ảnh
Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất thế giới. Ảnh: StraitsTimes

Theo thông báo hãng tin Reuters trích dẫn, việc giới hạn số sinh viên quốc tế được tiếp nhận vào năm 2024 là biện pháp nhằm kiềm chế dòng di cư kỷ lục, vốn góp phần làm gia tăng giá nhà tại Australia. Trong năm 2025, nước này dự kiến đón tiếp 270.000 sinh viên quốc tế.

Chính phủ cho biết sẽ cấp thêm 25.000 suất học cho năm 2026, khi chính sách giới hạn hiện tại đã thành công trong việc kiểm soát số lượng sinh viên quốc tế "ngoài tầm kiểm soát".

Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare phát biểu: "Điều này nhằm đảm bảo ngành giáo dục quốc tế phát triển theo hướng hỗ trợ sinh viên, các trường đại học và phù hợp với lợi ích quốc gia".

Trong năm tài chính 2023, Australia đã cấp gần 600.000 thị thực cho sinh viên, khi nhóm sinh viên quốc tế trở lại với số lượng kỷ lục sau đại dịch COVID-19. Phần lớn sinh viên đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Bên cạnh giới hạn về số lượng, chính phủ cũng sẽ tăng gấp đôi lệ phí thị thực cho sinh viên nước ngoài vào năm 2024, đồng thời cam kết xóa bỏ các kẽ hở trong quy định cho phép sinh viên gia hạn thời gian lưu trú liên tục.

Trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Quốc tế Julian Hill cho biết các biện pháp hạn chế di cư đã "mang lại kết quả" và cho phép tăng nhẹ hạn ngạch vào năm 2026. Ông Hill chia sẻ với đài truyền hình quốc gia ABC: "Con số đang tăng ngoài tầm kiểm soát. Chính phủ đã đưa ra những quyết định khó khăn trong 12 tháng qua, không phải lúc nào cũng được ngành ủng hộ, để giảm số lượng và đưa về trạng thái bền vững hơn".

Khoảng 2/3 suất học sẽ được phân bổ cho các trường đại học, còn lại 1/3 dành cho ngành đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Chính phủ cũng yêu cầu các trường đại học công lập lớn phải chứng minh sinh viên trong nước và quốc tế có "quyền tiếp cận nhà ở an toàn và bảo đảm", đồng thời tập trung tuyển sinh thêm sinh viên từ Đông Nam Á.

Ông Hill nhấn mạnh: "Để duy trì sức mạnh mềm của Australia trong tương lai, chúng ta phải tiếp tục thu hút những người tài năng nhất và thông minh nhất từ các nước láng giềng Đông Nam Á".

Quan hệ với Đông Nam Á là trọng tâm của chính phủ Công đảng dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese, nhằm giảm phụ thuộc kinh tế Trung Quốc.

Các trường đại học Australia hoan nghênh sự gia tăng "hợp lý" về số lượng sinh viên. Giám đốc điều hành Hiệp hội các trường đại học Australia, ông Luke Sheehy, cho biết: "Các trường đại học đã kêu gọi tăng trưởng trong lĩnh vực quan trọng này, và chính phủ đã ghi nhận điều đó".

Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất thế giới. Sinh viên quốc tế đã đóng góp hơn 51 tỷ đô la Australia cho nền kinh tế trong năm 2024, trở thành ngành xuất khẩu dịch vụ hàng đầu của đất nước.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ yêu cầu đặt cọc tài chính đối với người xin thị thực du lịch và công tác ngắn hạn
Mỹ yêu cầu đặt cọc tài chính đối với người xin thị thực du lịch và công tác ngắn hạn

Trong một bước đi mới nhằm siết chặt chính sách nhập cư, Mỹ thông báo sẽ thực hiện chương trình thí điểm yêu cầu người xin thị thực du lịch hoặc công tác từ một số nước sẽ phải đặt cọc khoản tiền lên tới 15.000 USD nhằm ngăn chặn tình trạng quá hạn thị thực, một vấn đề được coi như mối đe dọa an ninh quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN