Australia hướng đến 'sáng suốt giải quyết khác biệt' với Trung Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm cùng người đồng cấp Australia Penny Wong tại Canberra. Trong khi cả hai bên ca ngợi những cải thiện gần đây trong quan hệ, họ cũng ghi nhận về căng thẳng và khác biệt.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Australia Penny Wong trong cuộc gặp ở Canberra, ngày 20/3. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 20/3 đánh giá quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Australia đang đi đúng hướng và nền kinh tế của hai nước có tính bổ sung cao với tiềm năng lớn.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp với người đồng cấp Penny Wong ở Canberra nói: “Mỗi lần chúng ta gặp gỡ, lòng tin giữa hai bên đều tăng lên và quan hệ Trung Quốc-Australia tiến thêm một bước”.

Chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị là chuyến thăm Australia đầu tiên của một ngoại trưởng Trung Quốc kể từ năm 2017, báo hiệu tan băng trong quan hệ hai bên. Kênh DW (Đức) cho biết quan hệ Australia-Trung Quốc trở nên căng thẳng sau khi Canberra kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc COVID-19 vào năm 2020.

Đáp lại, Bắc Kinh đã áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD của Australia, hầu hết trong số này được dỡ bỏ sau lần thay đổi chính phủ ở Canberra hai năm trước.

Với việc Bắc Kinh chỉ trích vai trò của Canberra trong liên minh 3 bên “AUKUS” gồm Australia, Anh và Mỹ, tuyên bố chính thức của Ngoại trưởng Vương Nghị cũng tiết lộ những căng thẳng kéo dài: “Liên quan đến chủ quyền, phẩm giá và những mối quan ngại chính đáng của Trung Quốc, chúng tôi hy vọng rằng phía Australia sẽ tiếp tục tuân thủ các cam kết đã đưa ra… và xử lý chúng một cách đúng đắn”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Australia hoan nghênh tiến bộ trong việc Trung Quốc dỡ bỏ thuế quan với rượu, bia và tôm hùm của Australia. Bà đánh giá: “Mối quan hệ ổn định giữa Australia và Trung Quốc không tự nhiên mà có, nó còn cần được tiếp tục phát triển”. Bà Penny Wong cho biết chính phủ Australia sẽ cố gắng "sáng suốt giải quyết khác biệt".

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Vương Nghị, bà Penny Wong đã nhấn mạnh: “Đối thoại tạo điều kiện để chúng ta giải quyết những khác biệt của mình. Nhưng chúng ta đều hiểu rằng điều đó không loại bỏ được khác biệt. Australia sẽ luôn là Australia và Trung Quốc luôn là Trung Quốc”.

Bà Penny Wong cũng tiết lộ Australia và Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường trong năm nay.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo DW)
Trung Quốc liên tục hủy các đơn hàng, giá lúa mì sẽ tiếp tục giảm sâu?  
Trung Quốc liên tục hủy các đơn hàng, giá lúa mì sẽ tiếp tục giảm sâu?  

Trước áp lực từ thông tin Trung Quốc liên tục hủy mua các đơn hàng lớn, giá lúa mì kỳ hạn đã lao dốc mạnh, chạm mốc thấp nhất trong hơn 3 năm trở lại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN