Australia công bố thời điểm mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, biên giới quốc tế của Australia có khả năng sẽ sớm được mở cửa hoàn toàn trong vài tháng tới, trước dịp nghỉ Lễ Phục sinh vào ngày 17/4.

Chú thích ảnh
Hành khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại sân bay ở Sydney, Australia. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin trên được Thủ tướng Australia Scott Morrison đưa ra ngày 28/1 nhân sự kiện công bố kế hoạch tài trợ 1 tỷ AUD (700 triệu USD) trong 9 năm nhằm bảo vệ và khôi phục rạn san hô Great Barrier, một trong những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu nước này. Ông cho biết Australia sẽ mở cửa chào đón khách du lịch nước ngoài trở lại trong vài tháng tới, có thể là trước Lễ Phục sinh. Hiện Chính phủ Australia đang cẩn trọng xem xét diễn biến tình hình dịch COVID-19 và tham vấn Ban cố vấn y tế quốc gia để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch nước ngoài.

Cho đến nay, biên giới quốc tế của Australia mới chỉ mở cửa cho một số nhóm đối tượng được phép đi lại tự do, bao gồm công dân sở tại và cha mẹ của họ, công dân New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, du học sinh quốc tế, thị thực ngoại giao và một số loại thị thực lao động có điều kiện. Những loại thị thực khác, trong đó có thị thực ngắn hạn dành cho khách du lịch, vẫn chưa được phép nhập cảnh vào Australia, trừ khi họ được cấp giấy miễn trừ y tế. 

Tuần trước, Nhóm vận động của Phòng Thương mại du lịch Australia đã đệ trình bản kiến nghị, kêu gọi Canberra khẩn trương mở cửa biên giới quốc tế để giải cứu ngành du lịch đang lao đao vì dịch COVID-19 của nước này.

Thống kê của Diễn đàn Du lịch và vận tải Australia cho biết mỗi năm "ngành công nghiệp không khói" đóng góp gần 61 tỷ AUD (42,7 tỷ USD) vào tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Do tác động của đại dịch COVID-19 và biên giới quốc tế đóng cửa, ước tính nganh du lịch Australia chịu thiệt hại lên tới 10 tỷ AUD (7 tỷ USD) mỗi tháng, trong đó có 4 tỷ AUD doanh thu từ thị trường quốc tế. Ngoài ra, dịch bệnh cũng làm mất đi khoảng 532.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, tương ứng khoảng 21,3 tỷ AUD tiền lương bị mất.

Diệu Linh (TTXVN)
Philippines và Nga ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới COVID-19
Philippines và Nga ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới COVID-19

Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines (DOH) đã thông báo về 18.638 ca mắc mới COVID-19 ở nước này, nâng tổng số ca mắc được xác nhận ở Philippines lên 3.511.491 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN