Australia cạnh tranh với Trung Quốc về đầu tư cơ sở hạ tầng các nước Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 18/6 tuyên bố Chính phủ Australia sẽ cạnh tranh với Trung Quốc trong việc “vung tiền” phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước láng giềng Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Julie Bishop phát biểu tại New York, Mỹ ngày 7/3. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fairfax Media, bà Bishop cho biết Australia đặc biệt lo ngại về khả năng kinh tế của các quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương và không muốn những nước này phải chịu những gánh nặng nợ không bền vững.

Ngoại trưởng Australia nhấn mạnh: “Đó là những quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi muốn đảm bảo những nước này duy trì chủ quyền của mình, có nền kinh tế phát triển bền vững và không bị mắc kẹt trong cái bẫy nợ không bền vững. Cái bẫy khi đó sẽ là sự hoán đổi nợ lấy quyền lợi và sẽ mất chủ quyền”.

Theo Ngoại trưởng Bishop, Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull muốn các nước láng giềng của Australia được lựa chọn đối tác một cách tự nhiên. Australia thừa nhận không phải là đối tác duy nhất của các quốc đảo ở Thái Bình Dương, song mong muốn những nước này nhìn nhận Australia như một nhà viện trợ với mục tiêu hỗ trợ các nước này duy trì chủ quyền, ổn định kinh tế và không trở thành những gánh nặng nợ không bền vững.

Tuyên bố của bà Bishop được đưa ra giữa lúc Trung Quốc đang mở rộng một cách nhanh chóng các dự án đầu tư xây dựng cầu đường, bến cảng, sân bay và các tòa nhà ở các nước Thái Bình Dương là láng giềng của Australia theo Sáng kiến Vành đai và Con đường, một chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng khổng lồ trị giá hơn 1.000 tỷ USD để phát triển các hành lang thương mại và chiến lược nối Trung Quốc với phần lớn thế giới.

Papua New Guinea có một số dự án thuộc sáng kiến này đã hoàn tất hoặc đang tiến hành. Vanuatu, Tonga và Samoa cũng đều có những dự án hạ tầng lớn do các công ty quốc doanh Trung Quốc xây dựng với nguồn vốn được gọi là những khoản cho vay mềm từ Bắc Kinh.

TTXVN/Báo Tin tức
Số người nhập cư vào Australia giảm mạnh
Số người nhập cư vào Australia giảm mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, số người nhập cư vào Australia được cấp thị thực trong năm tài chính 2017- 2018 có thể giảm 25.000 người xuống khoảng 165.000 người, mức thấp nhất kể từ năm 2012 do những hạn chế từ các yêu cầu mới trong chính sách thị thực của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN