Argentina triệt phá một băng buôn lậu ma túy quốc tế

Ngày 6/4, cảnh sát Argentina đã thu giữ 280 kg côcain đồng thời bắt 25 thành viên của một băng buôn lậu ma túy quốc tế, trong đó có 11 người Colombia, 2 người Tây Ban Nha và 12 người Argentina.

Ma túy được giấu tinh vi trong đồ gỗ cổ. Ảnh: Telam.

 Bộ trưởng an ninh Argentina Nilda Garré, người đích thân chỉ đạo chiến dịch truy bắt trên, cho biết đây là kết quả của 78 vụ lục soát được tiến hành đồng thời ở thủ đô Buenos Aires và các vùng phụ cận.

 

Vụ lục xét quan trọng nhất diễn ra tại một kho ở quận Lanús ở tỉnh Buenos Aires, nơi các nhà chức trách phát hiện số ma túy trên. Bọn tội phạm cất giấu mặt hàng cấm này trong những đồ gỗ cổ một cách tinh vi, trong đó áp dụng cả thủ đoạn nhằm đánh lừa máy móc khám xét tại cửa khẩu.

 Ngoài ma túy, các nhà chức trách còn tịch thu súng trường, súng ngắn nhiều cự ly, 30 ngàn USD, 40 ngàn euro và 30 ngàn pêxô, có thể là từ bán lẻ mặt hàng cấm trên.

Bà Garré cho biết số côcain trên dự kiến được tuồn sang Tây Ban Nha tiêu thụ, tuy nhiên không loại trừ việc một phần trong số đó được vận chuyển sang Mỹ. Trong trường hợp trót lọt, bọn tội phạm có thể thu được 14 triệu euro từ số ma túy này.

 Trong số những người bị bắt giữ có một đối tượng người Côlômbia mang họ Jaime, được coi là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm này.

 Việc phá án bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái, với việc bắt giữ tại sân bay quốc tế Ezeiza của Argentina công dân Côlômbia có tên Ignacio Alvarez Meyendorff, nhân vật bị Mỹ truy nã vì bị tố cáo là trùm một băng đảng ma túy tại Côlômbia.

 Bà Garré cho hay việc triệt phá băng đảng ma túy mới nhất này là kết quả của sự hợp đồng tác chiến giữa Cảnh sát liên bang, Cảnh sát biên phòng, Hải quan và lực lượng tình báo Argentina.

 Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguồn gốc số ma túy trên. Với độ tinh khiết trên 98%, có nhiều khả năng chúng được điều chế tại Colombia.

 Trong thời gian gần đây nhiều vụ buôn lậu ma túy lớn được phát hiện tại Argentina, nơi bọn tội  phạm thường sử dụng làm nơi trung chuyển, với điểm đến phần lớn là châu Âu.

Quang Sơn (PV TTXVN tại Argentina)

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN