Áo tìm thấy nhiều người bị vùi lấp trong vụ lở tuyết

Ngày 26/12, cảnh sát Áo thông báo đã tìm thấy 10 người trượt tuyết, trong đó phần lớn đều khỏe mạnh, sau khi một trận lở tuyết tại khu vực Lech/Zuers ở miền Tây nước này khiến nhà chức trách phải mở chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. 

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ lở tuyết ở khu vực Lech/Zuers, miền Tây nước Áo ngày 25/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong danh sách những người được tìm thấy có công dân Đức, Hà Lan, Bỉ, Bosnia-Herzegovina, Croatia và Mỹ. Một công dân Đức bị thương nặng và đã được chuyển tới bệnh viện. 

Trước đó, theo hãng thông tấn Áo (APA), trận lở tuyết xảy ra vào khoảng 15h chiều 25/12. Dựa theo đoạn băng của một người trượt tuyết, nhà chức trách ước tính có khoảng 10 người bị vùi lấp. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ, trực thăng và chó nghiệp vụ đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn này. 

Khu trượt tuyết ở Lech/Zuers là một trong những điểm trượt tuyết hấp dẫn nhất trên thế giới. Cuối tuần qua, nhà chức trách Áo đã cảnh báo nguy cơ tuyết lở cao tại đây. 

Trong những năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 20 người thiệt mạng trong các vụ lở tuyết tại Áo.

Đặng Ánh (TTXVN)
Bão tuyết càn quét, nhiều nơi chìm trong giá lạnh, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Bão tuyết càn quét, nhiều nơi chìm trong giá lạnh, hàng trăm triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Tại một số quốc gia như Mỹ, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc, cuộc sống của hàng trăm triệu người dân đang bị gián đoạn nghiêm trọng do ảnh hưởng từ những trận tuyết rơi kỷ lục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN