Áo điều hòa giúp người lao động Nhật Bản hạ nhiệt trong mùa Hè oi bức

Nhiệt độ tăng cao khiến những tháng mùa Hè nóng bức và nhớp nháp tại Nhật Bản trở nên khắc nghiệt hơn. Và một phát minh độc đáo là áo điều hòa đã trở thành vị cứu tinh với những người phải làm việc ngoài trời ở Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Một mẫu áo điều hòa tại Nhật Bản. Ảnh: AFP

Bên trong áo điều hòa này có các chiếc quạt gió nhỏ giúp người mặc luôn mát mẻ. Cựu kỹ sư của Sony - ông Hiroshi Ichigaya đã tạo ra chiếc áo điều hòa này khi du lịch qua Đông Nam Á năm 1988.

Ông Ichigaya cho rằng hệ thống điều hòa không khí được lắp đặt trong các tòa nhà mới sẽ dẫn đến mức tiêu thụ năng lượng tăng mạnh, từ đó thúc đẩy sự nóng lên toàn cầu. Do đó ông nảy ra ý tưởng về hệ thống làm mát cá nhân tiết kiệm năng lượng có hình dạng chiếc áo.

Ông đã đưa sản phầm này ra thị trường vào năm 2004. Tuy nhiên, mẫu đầu tiên có thời lượng pin khá ngắn và thỉnh thoảng gặp trục trặc. Sản phẩm được ra mắt lại vào năm 2009 và dần dần thu hút người sử dụng. Nhiều công ty khác cũng bắt đầu sản xuất áo điều hòa phiên bản của riêng họ.

Công ty Makita là một trong số này khi sản xuất áo điều hòa từ năm 2015. Đại diện của Makita chia sẻ với tờ Guardian (Anh) rằng nhu cầu với áo điều hòa đã tăng mạnh do nhiệt độ khắc nghiệt trong những năm gần đây.

Một công nghệ chống nóng phổ biến khác ở Nhật Bản là máy điều hòa bỏ túi Reon Pocket có thể kẹp quanh cổ và đặt bên trong quần áo. Sản phầm này ra đời từ một chương trình tăng tốc khởi nghiệp của Sony, mẫu đầu tiên đã được gọi vốn cộng đồng vào năm 2019.

Được bổ sung “chế độ làm mát thông minh”, các cảm biến của Reon Pocket giúp phát hiện hành vi như đi bộ, sau đó tự động điều chỉnh mức độ làm mát, giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái đồng thời góp phần kéo dài thời lượng pin.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Nhật Bản sắp triển khai công nghệ phát hiện hành vi xấu để ‘bẫy’ tội phạm 
Nhật Bản sắp triển khai công nghệ phát hiện hành vi xấu để ‘bẫy’ tội phạm 

Cảnh sát Nhật Bản sắp thử nghiệm một mạng lưới camera an ninh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với hy vọng ngăn chặn được các vụ trọng án trước khi chúng xảy ra. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN