Anh-Đức giảm kỳ vọng vào cuộc gặp Cameron-Merkel

Ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Anh David Cameron và người đồng cấp Đức Angela Merkel ở London vào ngày 27/2, giới chức cả hai nước đã đồng loạt lên tiếng trấn an dư luận rằng sẽ khó có đột phá trong đàm phán về kế hoạch cải cách Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh Cameron và Thủ tướng Đức Merkel trong một cuộc gặp chung.


Một nguồn tin thân cận với thủ tướng Đức cảnh báo: "Những ai từng cho rằng sẽ có một bước ngoặt hay đột phá nào đó thì sẽ sớm thất vọng".

Trước đó, báo giới Anh cho rằng bà Merkel tới London với một danh sách những nội dung có thể nhượng bộ hoặc thỏa hiệp nhằm đảm bảo chiến thắng cho ông Cameron tại cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU vào năm 2017.

Tuy nhiên, giới chức Anh phải thừa nhận rằng tại sao bà Merkel lại vội vàng rút "quân bài tẩy" khi chưa biết liệu ông Cameron có còn trụ lại sau tổng tuyển cử tháng 5/2015 hay không? Vì vậy, theo họ, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bà Merkel thỏa hiệp.

Bộ Ngoại giao Anh và một số nghị sỹ thuộc Đảng Bảo thủ cầm quyền cũng cho rằng kế hoạch cải cách EU nhằm chia sẻ quyền lực sẽ khó có thể thành hiện thực.

Trong chuyến thăm kéo dài một ngày đến Anh, bà Merkel sẽ phát biểu trước quốc hội nước này, hội đàm với ông Cameron và tiếp kiến Nữ hoàng Elizabeth II.


TN

 Mỹ vẫn theo dõi hàng trăm nhân vật chủ chốt tại Đức
Mỹ vẫn theo dõi hàng trăm nhân vật chủ chốt tại Đức

Sau khi từ bỏ mục tiêu trực tiếp là Thủ tướng Đức Angela Merkel, tình báo Mỹ đã tăng cường hoạt động nghe lén đối với hàng trăm nhân vật chủ chốt ở Đức, kể cả một bộ trưởng chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN