Người di chuyển trong nắng nóng ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN
Số liệu ban đầu của cơ quan này cho thấy nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay đạt 9,51 độ C, cao hơn chút ít so với mức kỷ lục trước đó là 9,37 độ C được ghi nhận 1 năm trước.
Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) cho biết ngày 30/5 là ngày nóng nhất trong tháng 5 từng được ghi nhận tại phần lãnh thổ nằm trên lục địa châu Âu.
Dữ liệu sơ bộ do AEMET công bố cho thấy nhiệt độ trung bình ngày 30/5 đạt 24,08 độ C, phá vỡ kỷ lục trước đó là 23,73 độ C được ghi nhận vào ngày 21/5/2022. Ngày 31/5 cũng ghi nhận mức nhiệt trung bình 23,91 độ C, và là ngày tháng 5 nóng thứ 2 trong lịch sử kể từ khi nước này thống kê kể từ năm 1950. AEMET cho biết nguyên nhân chính là do khối không khí nóng từ Bắc Phi khiến nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình tháng 5 tới hơn 10 độ C. Tại một số khu vực ở miền Nam vùng Andalusia, nhiệt độ thậm chí vượt ngưỡng 40 độ C.
Cơ quan này nhấn mạnh đây không phải lần đầu tiên Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng bất thường trong tháng 5, với các sự kiện tương tự từng xảy ra vào năm 2015 và 2022. Đại diện AEMET, ông Ruben del Campo, nhận định tình trạng này phản ánh thực tế là điều kiện thời tiết mùa Hè đang xuất hiện sớm và thường xuyên hơn, ngay cả khi mùa Xuân chưa kết thúc tại Tây Ban Nha
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra đang làm gia tăng tần suất, cường độ và thời gian kéo dài của các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng. 3 năm qua là giai đoạn nóng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha – quốc gia hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng của tình trạng hạn hán kéo dài. Trong khi đó, mùa Xuân năm 2025 tiếp tục đánh dấu xu hướng gia tăng nhiệt độ và khô hạn tại Vương quốc Anh, trong bối cảnh châu Âu và nhiều khu vực khác trên thế giới liên tục ghi nhận các hiện tượng thời tiết cực đoan trong những năm gần đây.