Anh và Pháp sẽ thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ khắp Ukraine, Mỹ lần đầu hậu thuẫn

Lần đầu tiên, Mỹ đề nghị hỗ trợ lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp bị tấn công, một diễn biến được các lãnh đạo châu Âu mô tả là mang tính đột phá.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa), Thủ tướng Anh Keir Starmer tại cuộc họp báo chung ở Paris ngày 6/1/2026. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X  

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 6/1, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày Pháp, Anh và Ukraine đã ký một tuyên bố ý định về việc triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine, lần đầu tiên có sự hậu thuẫn của Mỹ, như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các lãnh đạo châu Âu, đặc phái viên Mỹ và các đồng minh khác đã họp tại Paris vào ngày 6/1 để thảo luận việc hoàn thiện các bảo đảm an ninh “vững chắc” cho Kiev.

Tuyên bố chung được ký bởi Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ chứng kiến việc Anh và Pháp thiết lập các “trung tâm quân sự” trên khắp Ukraine nhằm tạo điều kiện cho việc triển khai binh sĩ trên thực địa khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ tái thiết hậu chiến.

Đáng chú ý là lần đầu tiên, Mỹ đã đề nghị “hỗ trợ lực lượng này trong trường hợp bị tấn công”, một bước đi được các lãnh đạo châu Âu mô tả là làm thay đổi cuộc chơi.

Trong một bài đăng trên nền tảng X sau cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết các đồng minh đã xây dựng các kế hoạch chi tiết về “việc triển khai lực lượng, quân số, các loại vũ khí cụ thể, cũng như các thành phần của Lực lượng Vũ trang cần thiết và có khả năng hoạt động hiệu quả”.

“Chúng tôi đã có những chi tiết cần thiết này”, ông Zelensky nói thêm, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Macron, “vài nghìn” binh sĩ Pháp có thể được triển khai tới Ukraine để duy trì hòa bình sau khi một thỏa thuận ngừng bắn với Liên bang Nga được ký kết.

Đức, quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine nhưng thận trọng hơn về việc đưa binh sĩ ra thực địa, cho biết họ có thể triển khai lực lượng tới một lãnh thổ NATO lân cận. Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni một lần nữa loại trừ hoàn toàn khả năng triển khai binh sĩ Italy trên thực địa.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Paris, Thủ tướng Starmer nói: “Đây là một phần sống còn trong cam kết của chúng tôi đứng cùng Ukraine về lâu dài. Nó mở đường cho khuôn khổ pháp lý theo đó các lực lượng Anh, Pháp và đối tác có thể hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, bảo đảm bầu trời và vùng biển của Ukraine, đồng thời tái sinh lực lượng vũ trang Ukraine cho tương lai”.

“Song song với kế hoạch thành lập một bộ phận điều phối, sau ngừng bắn, Anh và Pháp cũng sẽ thiết lập các ‘trung tâm quân sự’ trên khắp Ukraine để cho phép triển khai lực lượng và xây dựng các cơ sở được bảo vệ cho vũ khí và trang bị quân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ của Ukraine”, Thủ tướng Starmer cho biết thêm.

“Hôm nay, chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kể, như được phản ánh trong Tuyên bố Paris, mang lại các bảo đảm mạnh mẽ cho một nền hòa bình lâu dài”, Tổng thống Macron nói.

Trong khi đó, theo Tổng thống Zelensky, “điều quan trọng là hôm nay liên minh đã có các văn bản thực chất. Đây không chỉ là lời nói. Có nội dung cụ thể: một tuyên bố chung của tất cả các quốc gia trong liên minh và một tuyên bố ba bên của Pháp, Anh và Ukraine”.

Moskva trước đây đã bác bỏ sự hiện diện của binh sĩ NATO hoặc các lực lượng liên quan đến “Liên minh Tự nguyện” tại Ukraine, kể cả như một phần của bảo đảm an ninh, và cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ binh sĩ châu Âu nào là “mục tiêu hợp pháp”.

Washington cũng cho biết họ sẽ dẫn dắt một chiến dịch công nghệ cao nhằm giám sát đường ranh giới ngừng bắn được thỏa thuận trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Liên bang Nga và Ukraine, để xác định trách nhiệm đối với mọi vi phạm có thể xảy ra. Thiết bị bay không người lái, vệ tinh và các cảm biến sẽ được sử dụng cho công tác giám sát này.

Phát biểu sau các cuộc thảo luận, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các bảo đảm an ninh hiện “về cơ bản đã hoàn tất”, trong khi con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner ca ngợi các quyết định này là một “cột mốc rất, rất lớn”.

Tổng thống Zelensky cho biết vào hôm 6/1 rằng vấn đề quan trọng nhất vẫn chưa được các đồng minh giải quyết là “vấn đề lãnh thổ”, ám chỉ các yêu sách tối đa của Liên bang Nga đòi Kiev phải nhượng lại vùng Donbass ở miền Đông.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine chạy đua ngăn chặn ‘thảm họa’ sau khi nhà máy Mỹ bị ‘UAV Nga’ tấn công
Ukraine chạy đua ngăn chặn ‘thảm họa’ sau khi nhà máy Mỹ bị ‘UAV Nga’ tấn công

Chính quyền miền Nam Ukraine đang khẩn trương hành động để ngăn chặn một “thảm họa môi trường” tiềm tàng sau khi UAV của Liên bang Nga đánh trúng một nhà máy công nghiệp thuộc sở hữu của Mỹ, làm rò rỉ ít nhất 300 tấn dầu hướng dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN