Anh ưu tiên vấn đề Iran và Syria trong đối ngoại 2014

Chương trình hạt nhân của Iran và giải quyết cuộc xung đột vũ trang ở Syria là những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Anh trong năm 2014.

Ngoại trưởng Anh William Hague trả lời phỏng vấn tại Geneva, trước vòng đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague đưa ra ngày 2/1. Bộ trưởng William Hague khẳng định năm 2013, thế giới đã chứng kiến tầm quan trọng của ngoại giao trong nhiều vấn đề quốc tế.

Ngoại trưởng Hague đưa ra đánh giá nhờ nỗ lực của các nhà ngoại giao, vòng đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đã đạt được những tiến bộ đáng kể, cũng như tiến trình hòa bình ở Syria bắt đầu chuyển biến. Anh đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề nói trên và trong năm tới sẽ tiếp tục hoạt động ngoại giao tích cực theo hướng này.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh vẫn còn một thách thức nghiêm trọng hiện nay là vấn đề bạo lực tình dục ở các khu vực xảy ra xung đột vũ trang. Để đấu tranh với vấn nạn này, Anh sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vấn đề bạo lực tình dục tại thủ đô London vào tháng 6/2014 tới. Đây sẽ là hội nghị lớn nhất từ trước đến nay thảo luận vấn đề đấu tranh chống bạo lực với phụ nữ.


Cùng ngày, Bộ trưởng Các vấn đề phát triển quốc tế Anh Justin Grining cho biết nước này đã cấp bổ sung 16 triệu bảng Anh (26 triệu USD) viện trợ nhân đạo cho người dân Syria, nâng tổng số tiền viện trợ mà Anh dành cho quốc gia Trung Đông lên 830 triệu USD.


Số tiền này sẽ được cấp cho các bệnh viện di động dành cho những người Syria tị nạn ở Jordan và Liban. Bà Justin Grining nhấn mạnh Anh cũng như hàng loạt quốc gia khác đang tiếp tục đi đầu trong nỗ lực viện trợ nhân đạo cho những nạn nhân Syria bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng hiện nay.





TTXVN/Tin tức
Chính sách ngoại giao và giấc mơ Á-Âu của Tổng thống Putin
Chính sách ngoại giao và giấc mơ Á-Âu của Tổng thống Putin

Năm 2013, thông qua sự hiện diện trên khắp lục địa Á-Âu và làm cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, nước Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin đang trên con đường khôi phục niềm kiêu hãnh cũng như ảnh hưởng đối với thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN