Anh ủng hộ Scotland trưng cầu ý dân về độc lập

Ngày 15/10, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ hiến Alex Salmond đã ký thỏa thuận tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân vào mùa Thu năm 2014 về nền độc lập của Scotland (Xcốtlen).


Thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng thương lượng, theo đó chính quyền Scotland sẽ được phép tổ chức cuộc trưng cầu để người dân từ 16 tuổi trở lên quyết định có tách khu vực này khỏi Vương quốc Anh, trở thành một nước độc lập hay không.


Ông Salmond, người đồng thời là Chủ tịch Đảng Dân tộc Scotland vốn ủng hộ chủ trương độc lập, đánh giá thỏa thuận trên là bước tiến quan trọng cho phép Scotland tiến gần đến độc lập. Trong khi đó, Thủ tướng Cameron đánh giá thỏa thuận này sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử Scotland, song cho rằng việc Scotland ở lại trong Vương quốc Anh vẫn mạnh hơn.


Theo kết quả thăm dò dư luận công bố hồi tuần trước, có 28% số người ở Scotland được hỏi ủng hộ tách khu vực này khỏi Vương quốc Anh, trong khi tỷ lệ phản đối là là 53%. Nếu đa số người dân Scotland tán thành việc tách vùng này trong cuộc trưng cầu ý dân 2 năm tới, thì Vương quốc Anh khi đó sẽ chỉ còn lại Anh (England), Xứ Uên (Wales) và Bắc Ailen (Northern Ireland).



TTXVN/Tin tức

Hai bộ xương người kỳ lạ tại Scotland
Hai bộ xương người kỳ lạ tại Scotland

Các nhà khoa học Anh phát hiện hai di cốt được tạo nên bởi xương của nhiều người khác nhau tại một đảo thuộc Scotland.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN