Anh: Trực thăng rơi trúng quán rượu, hơn 20 người thương vong

Chiều 30/11, cảnh sát Scotland xác nhận ít nhất đã có 8 người thiệt mạng và 14 người bị thương nặng khi một chiếc trực thăng cảnh sát rơi trúng một quán rượu đang thời điểm đông khách ở thành phố Glasgow, Scotland đêm trước đó.

Lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ sau vụ tai nạn. Ảnh: The Independent


Phóng viên TTXVN tại Anh dẫn lời ông Stephen House, cảnh sát trưởng Scotland cho biết tai nạn xảy ra lúc khoảng 22giờ30 ngày 29/11 khi chiếc trực thăng Eurocopter EC135 T2 bị mất kiểm soát và rơi xuống quán rượu "Clutha Vaults" nằm bên bờ sông Clyde thành phố Glasgow.

Chiếc máy bay rơi đã khiến trần quán rượu sập giữa lúc có khoảng 120 người bên trong. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ nhưng cảnh sát lo ngại số người thiệt mạng có thể còn tăng.

Trong số 8 người thiệt mạng có 3 người trên máy bay và 5 người khách tại quán rượu, 14 người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Thủ hiến Scotland, ông Alex Salmond đã gọi đây là “ngày đen tối của Glasgow và Scotland” và thông báo treo cờ rủ tại các tòa nhà chính quyền để tưởng niệm các nạn nhân.


Đây là một trong những vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất xảy ra tại khu vực thành thị ở Anh trong những năm gần đây. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN