Anh sắp trình làng bộ xét nghiệm COVID-19 cho kết quả trong 10 phút

Công ty Mologic có trụ sở tại Anh đã gửi bộ kit xét nghiệm COVID-19 trong thời gian 10 phút tới các phòng thí nghiệm để kiểm định trước khi triển khai sản xuất đại trà.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm mẫu bệnh phẩm COVID-19 tại phòng thí nghiệm ở Stuttgart, miền Nam Đức ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Mologic cùng với đối tác là Viện nghiên cứu Institut Pasteur de Dakar tại Senegal đã phát triển mẫu thử lấy máu trên ngón tay để xác định người có bị nhiễm virus SARS-CoV-2, có vấn đề về hệ miễn dịch hay không. Công ty cũng đang tự phát triển một bộ xét nghiệm để xác định hiện diện của chủng virus chết người này. 

Ông Paul Davis, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khoa học tại Mologic cho biết, sau bước thẩm định, đánh giá bước đầu ở Anh, mẫu thử sẽ được gửi tới các phòng thí nghiệm tại Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Tây Ban Nha để làm thủ tục xét duyệt, kiểm định, một quá trình có thể mất từ 3-4 tháng.

Việc sản xuất đại trà sẽ được bắt đầu vài tuần trước khi đưa ra thị trường. Giá của bộ xét nghiệm này chưa tới 1 USD và sẽ được xản xuất tại Anh và Senegal, với sản lượng 8 triệu bộ/năm.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Tập đoàn Bosch phát triển bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho kết quả trong vòng 2,5 giờ
Tập đoàn Bosch phát triển bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho kết quả trong vòng 2,5 giờ

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tập đoàn Bosch của Đức vừa cho biết đã phát triển thành công bộ công cụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho kết quả trong vòng 2,5 giờ. Dự kiến, Bosch sẽ sản xuất và đưa ra thị trường bộ xét nghiệm nhanh này đầu tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN