Iran tự sản xuất bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông dẫn truyền thông Iran ngày 24/2 đưa tin, nước này đã tự sản xuất được bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người dân Iraq trở về từ Iran tại sân bay quốc tế Najaf ngày 21/2/2020, sau khi Iran thông báo các trường hợp nhiễm dịch COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Iran cho biết các chuyên gia và nhà khoa học của cơ quan này xác nhận bộ xét nghiệm virus SARS - CoV-2 phiên bản đầu tiên được sản xuất trong nước. Thiết bị này dùng để xét nghiệm, chẩn đoán các trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm bệnh COVID-19.

Iran đã bắt đầu sản xuất đại trà bộ xét nghiệm virus sau khi trải qua tất cả các quy trình kiểm nghiệm và thẩm định cần thiết về độ chính xác. Quốc gia Trung Đông này hiện có nguồn nhân lực trình độ cao và là nước dẫn đầu trong khu vực về phát triển khoa học và y tế. Iran cũng là một trong 5 nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Liên quan đến dịch COVID-19, Iran hiện ghi nhận 12 ca tử vong và 61 trường hợp được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2. Hầu hết các ca nhiễm bệnh đều ở thành phố Qom, thánh địa của người  Hồi giáo dòng Shi'ite, cách thủ đô Tehran 120 km về phía Nam.

Cùng ngày, Pháp đã tiến hành cách ly một xe buýt cùng toàn bộ hành khách trên xe do lo ngại có một hành khách có thể nhiễm virus SARS-CoV-2. Giới chức địa phương cho biết cảnh sát đã dựng hàng rào an ninh xung quanh xe này, thực hiện lộ trình từ thành phố Milan, Italy, tới thành phố Lyon, Pháp. Các hành khách được đưa tới bến xe buýt Lyon Perranche và không được tiếp xúc với người khác. Theo giới chức thành phố, một hành khách trên xe này có triệu chứng giống cúm đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để kiểm tra y tế. 

Chính phủ Pháp cũng đã ban hành nhiều hướng dẫn, thông báo các bậc cha mẹ có con từng đi du lịch Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore hay vùng Lombardy của Italy, hoặc những người có tiếp xúc với những người trở về từ những khu vực này, trong kỳ nghỉ tháng 2, nên giữ con ở trong nhà để theo dõi.

Hiện Italy đang được xem là quốc gia có dịch COVID-19 bùng phát mạnh nhất tại châu Âu, với tâm điểm là vùng Lombardy và Veneto, với 217 tổng số ca nhiễm được ghi nhận cho đến nay và số ca tử vong là 5.

Phương Hoa (TTXVN)
Giới chuyên gia lo ngại trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19
Giới chuyên gia lo ngại trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19

Thực tế rằng số ca nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 đang ngày càng gia tăng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc đại lục đang củng cố thêm những lo ngại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về khả năng ứng phó với dịch bệnh COVID-19 do chủng virus này gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN