Anh: Lãnh đạo đảng UKIP bất ngờ từ chức

Thủ lĩnh đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) Nigel Farage bất ngờ tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng cánh hữu sau khi đạt được mục tiêu Brexit, tức Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Ông Nigel Farage. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 4/7, ông Farage cho biết ông chưa bao giờ có ý định trở thành một chính trị gia chuyên nghiệp. Mục đích của ông khi tham gia chính trường là để "đưa nước Anh ra khỏi EU". Do đó, theo ông, đây là thời điểm thích hợp để rời khỏi vị trí người đứng đầu đảng UKIP.

Ông Farage cam kết tiếp tục ủng hộ UKIP và sẽ "theo sát" tiến trình đàm phán giữa Anh và EU về sự ra đi của Anh khỏi liên minh này. Ông tái khẳng định nước Anh cần một Thủ tướng mới "không bán rẻ chúng ta".

Ông Nigel Farage, năm nay 52 tuổi, là thành viên của đảng UKIP từ năm 1993 khi đảng này thành lập. Đảng này có nhiều chủ trương dân túy, chống nhập cư, và chỉ có một ghế trong Hạ viện Anh. Tuy nhiên, UKIP lại có 3 thành viên trong Thượng viện Anh và 22 nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Thị trưởng London chỉ trích chính phủ không chuẩn bị kịch bản Brexit
Cựu Thị trưởng London chỉ trích chính phủ không chuẩn bị kịch bản Brexit

Cựu Thị trưởng London, ông Boris Johnson ngày 4/7 - thủ lĩnh phe ủng hộ Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit) - đã lên tiếng chỉ trích chính phủ nước này không đưa ra kế hoạch khả thi nào để kích hoạt tiến trình rời EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN