Anh hướng đến châu Á trong chính sách đối ngoại hậu Brexit

Ngày 16/3, Anh đã công bố các kế hoạch nhằm chuyển trọng tâm chiến lược của mình sang châu Á, một trong những cải tổ lớn nhất của chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Đây là kết luận của bản đánh giá toàn diện của chính phủ trong năm qua, khi London sửa đổi chính sách đối ngoại hậu Brexit của mình.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Tài liệu dài 120 trang, mang tên "Nước Anh toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh" nêu rõ cách thức Thủ tướng Boris Johnson muốn đi đầu trong một trật tự quốc tế theo luật lệ được phục hồi dựa trên cơ sở hợp tác và thương mại tự do.

Văn bản xác định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang ngày càng "như trung tâm địa chính trị của thế giới", trong đó có các cường quốc châu Á như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc và những nền kinh tế mới nổi như Indonesia và Việt Nam, có ý nghĩa "quan trọng" đối với nền kinh tế của Anh.

London đã đề nghị quy chế nước đối tác tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Thủ tướng Johnson dự kiến đến Ấn Độ trong chuyến công du đầu tiên sau Brexit vào tháng 4 tới.

Đề cập tới Trung Quốc, báo cáo trên nêu rõ sức mạnh đang lên và vị thế trên trường quốc tế của Bắc Kinh có thể là nhân tố địa chính trị quan trọng nhất trong thập kỷ. Báo cáo nhận định các nền kinh tế mở và dựa vào thương mại như Anh cần hợp tác với Trung Quốc và tiếp tục mở cửa cho hoạt động thương mại và đầu tư của cường quốc châu Á này.

Văn bản kết luận rằng hợp tác với Trung Quốc sẽ có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức xuyên quốc gia, đặc biệt là biến đổi khí hậu và sự mất đa dạng sinh thái. London cũng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết ngăn chặn các hành động có tác động tiêu cực tới sự thịnh vượng và an ninh. 

Báo cáo khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn là mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Anh, có ý nghĩa then chốt đối với các liên minh và các tổ chức như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời Mỹ cũng đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Anh.

Bích Liên (TTXVN)
Thủ tướng Anh chuẩn bị tái khởi động 'Nước Anh toàn cầu' hậu Brexit
Thủ tướng Anh chuẩn bị tái khởi động 'Nước Anh toàn cầu' hậu Brexit

Theo phóng viên TTXVN tại London, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gọi năm 2021 là “năm cực kỳ quan trọng đối với nước Anh toàn cầu”, khi ông cố gắng chuyển hướng tập trung từ vấn đề Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) sang một chương trình nghị sự mới với tư cách là chủ nhà của cả Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN